Để hạn chế trẻ bị đuối nước

Mặc dù chưa bước vào mùa hè, nhưng thời gian gần đây ở một số địa phương đã xẩy ra không ít vụ trẻ em chết vì đuối nước mà nguyên nhân chủ yếu là do các em tự ý ra sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch để tắm, bơi lội. Như chúng ta đều biết, khi tiết trời nắng nóng, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng rất thích được tắm, bơi lội dưới làn nước mát lạnh. Trong khi ở các thành phố, thị xã, thị trấn thì nhu cầu tắm và bơi lội của các em nhỏ được đáp ứng tại các bể bơi tại các nhà văn hóa, các trung tâm thể thao, thì đối với trẻ ở các vùng nông thôn, miền núi, khi không có bể bơi nên các em hay tự ý trốn ông bà, cha mẹ để ra các ao, hồ, sông, suối... tắm! Theo như tôi được biết, hầu như mỗi mùa hè qua đi thì ở nước ta có tới hàng trăm vụ trẻ chết đuối do đi tắm, bơi lội. Có những vụ quá đau lòng và thương tâm khi cùng một lúc có cả gần chục em học sinh bị đuối nước. Mới đây, khi về Bắc Ninh, đi qua một làng quê bên dòng sông Cầu, tôi thấy một tốp những đứa trẻ chăn trâu chừng trên dưới 10 tuổi đang nô đùa tắm táp dưới dòng nước mát, mặc dù hôm đó thời tiết mới chỉ bất chợt nắng lên một chút. Không chỉ tắm ở ven sông, một vài cậu bé như có vẻ thách đố nhau còn bơi ra tận gần giữa sông xem chừng như muốn trổ tài với chúng bạn! Giữa đồng không mông quạnh, nơi chỉ có khoảng hơn 10 đứa trẻ chăn trâu như vậy thì thử hỏi, nếu có chuyện gì xẩy ra sẽ khó tránh khỏi tai nạn đuối nước.

Trẻ em tắm sông như thế này là cực kỳ nguy hiểm.


Mùa hè đang tới gần, và để không còn thực trạng trẻ em chết vì đuối nước thì chính cha mẹ các em phải luôn là những người đi đầu trong việc dạy bảo, khuyên răn con cái mình tuyệt đối không được ra sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch để tắm, bơi lội trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kết hợp với việc khuyên răn thì cha mẹ cũng nên đưa ra các dẫn chứng, kể những câu chuyện về cảnh tượng, những sự vụ về trẻ em chết đuối mà báo chí từng đưa tin để các em thấy mà sợ và rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Khi biết con em mình tự ý đi tắm, bơi lội ở sông, suối, ao, hồ... thì phải nghiêm khắc đưa ra các hình thức xử lý cứng rắn để các em biết sợ lần sau không tái phát. Đó là gia đình, còn nhà trường cũng là môi trường lý tưởng để giáo dục trẻ tiếp thu việc ra sông, suối, ao, hồ... tắm, bơi lội là cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng. Các trường cũng nên tuyên truyền, nhắc nhở để giáo viên chủ nhiệm đưa việc giáo dục trẻ không nên và không được tự ý ra sông, suối, ao, hồ... tắm, bơi lội ở những tiết sinh hoạt lớp thường kỳ trong tuần. Ở các tiết tập trung toàn trường, hay các buổi chào cờ vào ngày thứ 2 đầu tuần nhà trường cũng nên dành khoảng 5- 10 phút để nói về vấn đề này, nhằm nhắc nhở, giáo dục và cảnh báo các em để mỗi em luôn ý thức được sự nguy hiểm của việc đi tắm, đi bơi lội ở những khu vực sông, suối, ao, hồ...

Bài và ảnh: Nguyễn Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN