Cần có thêm điểm đỗ xe buýt

Sau một số lần đi xe buýt đến cơ quan làm việc, tôi thấy có một bất hợp lý. Đó là dọc trên tuyến đường Dương Đình Nghệ (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều cơ quan, công ty như: Ban Tuyên Giáo Chính phủ, Công ty cổ phần Mobifone, Tổng cục Hải quan,... và nhiều tòa chung cư như: Kengnam, chung cư 113,.... Có thể nói mật độ dân cư đi lại ở khu vực quanh đường Dương Đình Nghệ là rất cao.

Phần lớn dân văn phòng và người dân ở đây đều có nhu cầu đi lại bằng xe buýt vì thuận tiện và kinh tế. Đặc biệt là những ngày hè nắng nóng, mưa gió, giá rét phải đi hàng chục km mới tới được cơ quan chưa kể tắc đường, bão bùng, ngồi trên xe buýt mới cảm nhận được ưu thế của phương tiện giao thông này.

Tuy nhiên, hiện nay trên đường Dương Đình Nghệ chưa hề có một điểm đỗ xe buýt nào. Điểm đỗ gần nhất là trước cổng trường tiểu học Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh. Vì thế, nhiều người muốn đi xe buýt cũng phải cuốc bộ hàng km hoặc đi xe ôm mới đến được bến.

Chỉ tính riêng cơ quan Tổng cục Hải quan đã có hàng ngàn người làm việc tại đây, kéo theo nhiều đối tác thường xuyên đến làm việc, nếu có thêm điểm đỗ xe buýt được bố trí hợp lý trên đường Dương Đình Nghệ thiết nghĩ lượng khách đi xe buýt là rất cao. Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố cần có khảo sát để chỉ đạo lập thêm điểm đỗ xe buýt trên đường Dương Đình Nghệ cho hợp lòng dân và cũng là tăng thêm nguồn thu hợp lý cho công ty.


Bùi Thu (Tổng cục hải quan)
Xe buýt cháy rụi trong bến xe Đà Nẵng
Xe buýt cháy rụi trong bến xe Đà Nẵng

Khoảng 23 giờ ngày 16/8, một xe buýt đang đậu trong bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng thì bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xe và làm cháy xém sang xe ô tô khách đang đậu bên cạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN