Bạc Liêu: Cứu sống 5 ngư dân trôi dạt trên biển

Chiều 3/8, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, các tàu cá mang biển số kiểm soát Vũng Tàu và Sóc Trăng đang hoạt động trên vùng biển Bạc Liêu đã cứu được 5 ngư dân là: Nguyễn Văn Phương (SN 1982), Trương Hồng Huấn (SN 1982), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980), Trương Hoài Thanh (SN 1977) và Thạch Văn Hiếu (SN 1974) đều trú tại tỉnh Bạc Liêu.

Như tin đã đưa, khoảng 3 giờ ngày 1/8, tàu cá mang biển số BL-93006 TS, do ông Thái Thành Lời (SN 1955, ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) làm chủ, khi đang hoạt động cách cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải) khoảng 30 hải lý, thì thuyền trưởng phát hiện 5/15 người mất tích. Qua kiểm tra, còn phát hiện mất 40 phao lưới, 3 điện thoại di động và ½ thùng mì gói. Sự vụ được thuyền trưởng điện báo về chủ tàu và chủ tàu tiếp tục trình báo Đồn biên phòng 668 (đóng tại huyện Đông Hải) và các ngành chức năng hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.


Huỳnh Sử
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN