Nhờ không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn, các bệnh viện Y học cổ truyền tại Hải Phòng ngày càng được người dân tin tưởng lựa chọn.
Chất lượng điều trị nâng cao, người bệnh tin tưởng
Nhân viên y tế xoa bóp bấm huyệt vùng đầu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương.
Bệnh viện y học cổ truyền Hải Dương mỗi ngày đón khoảng 200 lượt bệnh nhân tới khám. Cô Trịnh Thị Bắc, quê ở xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng vào viện vì thoái hóa đau vùng cổ gáy. Cô Bắc cho biết, cô đi khám vì thấy triệu chứng đau buốt từ vai xuống chân trái. Từ khi nhập viện, hàng ngày, đúng giờ, các y bác sĩ châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, thủy châm, ngâm chân thuốc y học cổ truyền, đắp paraffin (đắp nến), uống thuốc y học cổ truyền. “Các y bác sĩ rất gần gũi, tận tình. Phòng điều trị mát mẻ, sạch sẽ. Từ khi vào viện, tôi ăn ngon, ngủ được, bệnh thuyên giảm, khỏe lên trông thấy”, cô Bắc phấn khởi cho biết sau 5 ngày điều trị.
Theo Bác sĩ Tô Quốc Trưởng, Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng - Nhi, bệnh nhân Bắc được chỉ định điều trị nội trú 15 ngày. Sau đợt điều trị, bệnh nhân sẽ được khám lại và đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi xuất viện. Ông cho biết, nhiều người khi đến khám đều mong muốn được điều trị nội trú, bởi ngoài việc được trị liệu bằng các thiết bị hiện đại, bệnh nhân còn được uống thuốc sắc hàng ngày. Hiện Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương là một trong những đơn vị tiêu biểu duy trì đều đặn việc sắc thuốc tại chỗ cho bệnh nhân, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.
Thời gian gần đây, thay vì đi Hà Nội, nhiều bệnh nhân các xã ở phía Tây Hải Phòng chọn đến khám, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương. Theo ông Nguyễn Minh Châu (xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng), bệnh viện giờ đây có rất nhiều đổi mới. Khuôn viên xanh mát, sạch đẹp. Sau những giờ trị liệu, bệnh nhân có thể ra ngoài đi dạo, hóng mát, tạo cảm giác thư giãn và thoải mái hơn trong quá trình điều trị. Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngày càng tăng là minh chứng cho sự cải thiện về chuyên môn, y đức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, bệnh viện đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp, mang lại không gian thoải mái, dễ chịu cho người bệnh.
Bác sĩ Tô Quốc Trưởng, Phó Trưởng Khoa Phục hồi chức năng - Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương kiểm tra kỹ thuật chiếu đèn hồng ngoại điều trị cho bệnh nhân đau lưng kèm đau thần kinh tọa tại phòng bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương cho biết: Để nâng cao chất lượng phục vụ, bệnh viện đã rà soát, sửa chữa, đầu tư các trang thiết bị. Hiện nay, tất cả các phòng đều được lắp điều hòa. Ghế đá đặt dọc hành lang và lối đi. Bệnh viện cũng tiến hành lấy phiếu đánh giá khảo sát sự hài lòng của người bệnh để từ đó rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Theo thống kê 8 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương ghi nhận lượng bệnh nhân tăng cao ở nhiều chuyên khoa. Khoa Nội tổng hợp tiếp nhận 1.124 bệnh nhân điều trị nội trú, Khoa Phục hồi chức năng – Nhi có 1.013 bệnh nhân, Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh có 1.101 bệnh nhân. Riêng Khoa Khám bệnh đa khoa đã đón 16.232 lượt người đến khám và điều trị, trong đó 1.091 bệnh nhân điều trị ngoại trú. Tỷ lệ bệnh nhân khỏi và đỡ bệnh đạt trung bình từ 95% đến 98%.
Xác định nhân lực là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ. Bác sĩ Nguyễn Thế Anh cho biết, hàng năm ban lãnh đạo bệnh viện đều tạo điều kiện để cán bộ y tế tham gia các khóa học, cập nhật kiến thức nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.
Hiện mỗi ngày Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương đón khoảng 200 bệnh nhân đến khám.
Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng, cùng với việc được điều trị bằng các phương pháp truyền thống, người bệnh được kết hợp điều trị bằng máy móc hiện đại, các phương tiện cận lâm sàng giúp chẩn đoán nhanh và chính xác. Bên cạnh những diện bệnh điều trị tốt như đau thần kinh tọa, bệnh về khớp, tim mạch, u phì đại tuyến tiền liệt, trĩ, bệnh về tiêu hóa, bệnh về tai biến mạch máu não,... bệnh viện cũng đi sâu nghiên cứu điều trị các bệnh khó như tiểu đường, ung thư… Cùng với đó, bệnh viện đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế, tạo thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ hiệu quả việc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.
Song song với đó, công tác nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở được chú trọng. Các Hội nghị giao ban tuyến giữa bệnh viện với đại diện các cơ sở y tế tuyến phường, xã, các cán bộ, y bác sĩ chuyên môn về y học cổ truyền của các bệnh viện, Đại học Y dược Hải Phòng được tổ chức để đánh giá hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các kỹ thuật, mô hình, điều trị và bàn giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Theo bác sĩ Chuyên khoa II Khổng Hữu Cương - Giám đốc Bệnh viện, đơn vị đã và đang tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị tuyến dưới, góp phần phát triển mạng lưới y học cổ truyền tại thành phố.
Hướng tới phát triển nền y dược cổ truyền gắn với du lịch
Việc bốc thuốc cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền được thực hiện hàng ngày theo đơn kê của bác sĩ.
Khám, chữa bệnh y học cổ truyền đang trở thành xu hướng những năm gần đây, khi mức sống của người dân ngày càng được nâng cao và ưu tiên nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe. Vì thế, một trong những định hướng của Hải Phòng trong tương lai là phát triển nền y dược cổ truyền gắn với du lịch.
Phía Tây Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) gắn liền với tên tuổi những thầy thuốc nổi tiếng, có đóng góp lớn cho nền y dược học dân tộc, tiêu biểu là Đại Danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh, lương y Nguyễn Đại Năng, Phạm Công Bân. Theo đánh giá, khu vực phía Tây và một số địa phương khu vực phía Đông thành phố có đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển cây dược liệu. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy hoạch riêng vùng trồng các loại cây dược liệu, dẫn đến việc nuôi trồng còn manh mún và tự phát.
Tại cuộc họp sơ kết ngành Y tế mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, để ngành y tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành phố đáng sống, đô thị sức khỏe kiểu mẫu, trung tâm vùng Bắc Bộ, ngành y tế cần tham mưu cho thành phố xây dựng Đề án phát triển Y học cổ truyền gắn với bảo tồn di sản, tu bổ vườn thuốc cổ Dược Sơn, phát triển y tế xanh - du lịch trị liệu.
Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương là đơn vị tiêu biểu trong toàn quốc về việc triển khai sắc thuốc cung cấp thuốc uống hàng ngày cho người bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương.
Một trong những định hướng được ngành y tế Hải Phòng xác định là khai thác giá trị truyền thống; cùng với đó là nghiên cứu thành lập Viện Dược liệu và Nam dược Tuệ Tĩnh; xây dựng vùng trồng và chế biến dược liệu tại Chí Linh, Nam Sách, Kinh Môn, Thủy Nguyên, Cát Bà; kết nối nghiên cứu - ứng dụng - sản xuất - điều trị giữa y học cổ truyền và y học hiện đại; xây dựng mô hình Bệnh viện đa khoa kết hợp y học cổ truyền, phát triển các sản phẩm từ “Nam dược trị Nam nhân” như phương châm trị bệnh cứu người của Đại Danh y Tuệ Tĩnh.
Theo Bác sĩ Nguyễn Thế Anh, với những thế mạnh hiện có, Hải Phòng hoàn toàn có thể phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y học cổ truyền gắn với phát triển du lịch. Theo đó, có thể phát triển các loại hình dịch vụ như: chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền, thẩm mỹ y học cổ truyền, du lịch dược liệu và thuốc cổ truyền, trải nghiệm văn hóa bản địa gắn với y dược cổ truyền, cũng như du lịch học thuật trong lĩnh vực này.
Với sự phối hợp của ngành Y tế cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, trong thời gian tới, y học cổ truyền không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân mà còn thông qua việc gắn kết với du lịch sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.