04:16 04/04/2014

Y án tử hình nữ sinh Thái Lan vận chuyển hơn 1,9kg ma túy

Ngày 4/4, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Chaimongkol Suaracha (sinh năm 1982, tốt nghiệp đại học, quốc tịch Thái Lan), giữ nguyên án sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 4/4, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Chaimongkol Suaracha (sinh năm 1982, tốt nghiệp đại học, quốc tịch Thái Lan), giữ nguyên án sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

 

Bị cáo Chaimongkol Suracha tại tòa. Ảnh: phunuonline

 

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1/2/2012, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng Việt Nam đã phát hiện trong vali của Chaimongkol Suaracha có hơn 1,9kg ma túy được giấu trong 2 quyển album.

 

Tại cơ quan điều tra, Chaimongkol Suaracha khai nhận: Thông qua đối tượng tên Fosta, Chaimongkol Suaracha quen biết và được Mieara hứa xin cho vào làm việc tại công ty xuất khẩu xe hơi. Mieara đã đưa Chaimongkol Suaracha từ Thái Lan qua Việt Nam để gặp ông chủ công ty xe hơi, tiếp đó Mieara lại đưa Chaimongkol Suaracha qua Brazil gặp một số đối tượng khác sống bằng nghề buôn bán ma túy. Tại đây, Chaimongkol Suaracha đã được Mieara cùng các đối tượng cho tiền tiêu xài và bỏ ma túy trong vali ngụy trang về Việt Nam. Đến chiều 29/9/2012, Chaimongkol Suaracha làm thủ tục xuất cảnh khỏi Brazil. Sau khi quá cảnh ở Dubai, đến tối 1/10/2012, Chaimongkol Suaracha đến sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam thì bị bắt quả tang.

 

Mặc dù được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt như thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, hiểu biết pháp luật Việt Nam có phần hạn chế... nhưng do số lượng ma túy vận chuyển quá lớn nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với Chaimongkol Suaracha.

 

|Xuân Tình