01:16 18/01/2011

Y án chung thân một người nước ngoài về tội “ vận chuyển trái phép chất ma túy”

Ngày 18/1, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời y án sơ thẩm mức án chung thân đối với bị cáo John Lopez Diemsen (49 tuổi, gọi ngắn gọn là John) và mức án 20 năm tù...

Ngày 18/1, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời y án sơ thẩm mức án chung thân đối với bị cáo John Lopez Diemsen (49 tuổi, gọi ngắn gọn là John) và mức án 20 năm tù đối với Raquel Malayao Ramos (33 tuổi, gọi ngắn gọn là Raquel), cùng mang quốc tịch Philippines về tội “ vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh, Bernard Ree Garcia, John và Raquel quen biết nhau từ trước. John đã cho Raquel số điện thoại của người phụ nữ tên Elsa để Raquel tìm việc làm, kiếm tiền tiêu. Nhờ đó, Raquel được Elasa thuê trả 3.000 USD cho việc qua Việt Nam rồi đi Campuchia nhận heroin đưa về Việt Nam giao lại cho John.

Cuối tháng 7/2009 tại Hà Nội, Bernard gặp John bàn kế hoạch vận chuyển heroin cất giấu trong phụ tùng ô tô. Elsa là người cung cấp tài chính cho phi vụ làm ăn này, John chịu trách nhiệm đưa và đón Raquel đến Việt Nam rồi qua Campuchia nhận heroin từ một người tên là Shane. Nhận hàng xong, Raquel sẽ đưa lại cho John, sau đó cả bọn sẽ chờ Dahilan Ordanza Jeffrey từ Philippines bay qua Việt Nam, nhận số heroin trên từ John rồi vận chuyển về Philippines bằng đường hàng không. Trong phi vụ làm ăn này, John giữ vai trò cầu nối. Theo thỏa thuận “ăn chia”, sau khi kết thúc vụ làm ăn, John sẽ nhận 1.500 USD, Raquel và Dahilan mỗi người nhận được 2.500 USD.

Ngày 8/8/2009, Raquel bay từ Philippines sang TP. Hồ Chí Minh và được John đón, rồi đưa đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đồng thời John cho Raquel số điện thoại và ảnh của Shane để tiện liên lạc và nhận diện. Tối cùng ngày, khi Shane và Raquel gặp nhau tại khách sạn Long Beach Plaza (Campuchia) thực hiện giao nhận heroin thì bị Cơ quan phòng chống ma túy của nước này bắt quả tang cùng vật chứng là 5 gói bột chứa heroin, tổng trọng lượng là 847,2 gam.

Cảnh sát Campuchia đã trích xuất Raquel cùng tang vật, giao cho Công an Việt Nam để tiếp tục bắt giữ, xử lí John. Theo hướng dẫn của Cảnh sát Campuchia, Shane và Raquel trả lời đồng bọn là đã nhận được hàng nhưng chưa về Việt Nam được do Raquel bị ốm. Cùng lúc đó, từ Philippines , Elsa thông báo thay đổi kế hoạch cho John. Theo đó, Raquel sẽ mang heroin đi đường bộ đến cửa khẩu Mộc Bài, John sẽ nhận hàng tại đây và đưa về TP. Hồ Chí Minh giao cho Dahilan chứ không phải ở Hà Nội như kế hoạch ban đầu.

Ngày 11/8/2009, Dahilan bay đến TP. Hồ Chí Minh, thông báo cho John và nghỉ lại ở một khách sạn, chờ John "đưa hàng". Ngay lập tức, John liên lạc và hẹn gặp Raquel (lúc này Raquel đang được Cảnh sát Campuchia trích xuất để cùng Công an Việt Nam phá án) tại bến xe siêu thị Thế Kỷ Vàng huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để giao nhận heroin. Tại đây, John đã bị Công an và bộ đội Biên phòng tỉnh Tây ninh bắt giữ cùng tang vật là 5 gói bột màu vàng chứa heroin với tổng trọng lượng là 847,2 gam.

Dối với Elsa và Bernard, do chưa xác định được thân phận nên cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu cho đơn vị trinh sát lập án đấu tranh tiếp. Theo lời khai của Dahilan, y không biết kế hoạch vận chuyển heroin, không biết mình bị Elsa lợi dụng mà chỉ là người được nhờ đi nhận túi phụ tùng ô tô từ Việt Nam đưa về Phipipines nên Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ vụ án đối với y, thu thập thêm chứng cứ buộc tội./.

Theo TTXVN