11:13 05/11/2011

Xyri: Đụng độ làm ít nhất 23 người thiệt mạng

Ngày 4/11, đụng độ lại xảy ra giữa quân đội Xyri và những người biểu tình làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương

Ngày 4/11, đụng độ lại xảy ra giữa quân đội Xyri và những người biểu tình làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tình hình tại Xyri tiếp tục còn nhiều bất ổn. Ảnh Internet.

Tại thành phố Hômxơ, quân đội triển khai xe tăng và sử dụng súng máy để giải tán người biểu tình, làm 9 người thiệt mạng. Đụng độ cũng xảy ra ở thị trấn Canacơ, ở khu vực Nam thủ đô Đamát, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Tại thành phố ven biển Baniát, hàng chục người bị bắt giữ.

Đụng độ diễn ra sau khi Chính phủ của Tổng thống Xyri Bashar al Assad chấp nhận kế hoạch hòa bình do Liên đoàn Arập (AL) đề xuất. Tuy nhiên, các vụ đụng độ mới nhất khiến dư luận hoài nghi về cam kết của chính phủ Xyri chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài nhiều tháng qua tại nước này.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Côpenhagen của Đan Mạch, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Rasmussen đã bác bỏ thông tin nói rằng NATO sẽ can thiệp để ngăn chặn cuộc xung đột tại Xyri. Theo ông Raxmuxen, "Libi và Xyri là hai vấn đề khác nhau" và cho đến giờ, NATO chưa nhận được sự ủy quyền của Liên hợp quốc về việc thực hiện khu vực cấm bay tại Xyri./.



TTXVN/Tin Tức