05:10 30/05/2011

Xyri: Đụng độ làm hơn 100 người thương vong

Đụng độ giưa lực lượng an ninh Xyri với người biểu tình ngày 30/5 (giờ VN) tại hai thành phố Talbisa và Rastan đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Đụng độ giưa lực lượng an ninh Xyri với người biểu tình ngày 30/5 (giờ VN) tại hai thành phố Talbisa và Rastan đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Biểu tình chống chính phủ ở Xyri. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo một nhà hoạt động xã hội, lực lượng an ninh và binh sỹ Xyri đã sử dụng súng máy hạng nặng trong các vụ đụng độ tại các thành phố Talbisa, Rastan và nhiều ngôi làng ở khu vực ngoại ô thành phố Homs. Lực lượng an ninh cho biết họ truy tìm các phần tử chống đối tại Talbisa, nơi diễn ra cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn từ ngày 27/5. Trong khi đó, nguồn tin tại thành phố Rastan cho biết các phòng khám bệnh tại thành phố này đông nghẹt người bị thương; hệ thống Internet, nước, điện, điện thoại cố định và điện thoại di động tại thành phố này đã bị cắt. Cùng ngày, chính phủ Xyri cũng đã triển khai binh lính tới quảng trường chính ở thành phố Homs, thành phố lớn thứ ba Xyri và là một trong những điểm nóng biểu tình chống chính phủ trong thời gian vừa qua.

Trước đó, chính phủ Xyri đã điều động nhiều xe tăng và binh lính tới các thành phố trên. Tuyến đường cao tốc nối từ phía bắc thủ đô Đamát, chạy qua Talbisa, Rastan tới Homs cũng đã bị phong tỏa.

Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Xyri cho biết 4 nhân viên an ninh đã bị thiệt mạng khi giao tranh với các nhóm khủng bố tại thành phố Talbisa. Chính quyền cũng đa bắt giữ một bác sỹ và một nhà hoạt động xã hội do tuyên truyền "gây phương hại uy tín nhà nước và tung tin sai sự thật".

Theo một số nguồn tin, hơn 1.000 người đã thiệt mạng và khoảng 10.000 người bị bắt giữ kể từ khi cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát ở Xyri vừa qua. Trong khi đó, chính quyền Xyri cho biết 143 binh sĩ, nhân viên an ninh và cảnh sát cũng đã thiệt mạng. Chính quyền Đamát cho rằng tình trạng bất ổn hiện nay là do các nhóm khủng bố có vũ trang, được hậu thuẫn từ các thế lực nước ngoài và nhóm Hồi giáo quá khích, gây ra.

Tin tức/TTXVN