05:10 09/05/2012

Xyri đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu cho xe tăng

Chính quyền Xyri đang đối mặt với tình trạng thiếu dầu diesel, nhiên liệu cần thiết cho các loại xe hạng nặng, trong đó có xe tăng, khi các chuyến hàng nhập khẩu từ Nga và các nguồn khác đã ngừng trong 4 tuần qua.

Chính quyền Xyri đang đối mặt với tình trạng thiếu dầu diesel, nhiên liệu cần thiết cho các loại xe hạng nặng, trong đó có xe tăng, khi các chuyến hàng nhập khẩu từ Nga và các nguồn khác đã ngừng trong 4 tuần qua.

 

Xyri phải nhập khẩu dầu diesel làm nhiên liệu cho các xe hạng nặng, trong đó có xe tăng của quân đội. Ảnh Internet.

Không một chuyến dầu diesel nào được giao tới các cảng nhập khẩu dầu Banias và Tartous của Xyri trong 1 tháng qua. Trước đó, trung bình mỗi chuyến hàng giao khoảng 30.000 tấn nhiên liệu. Trong tháng 3, có 9 chuyến hàng dầu diesel được giao, trong đó hai chuyến cuối cùng tới nơi vào đầu tháng 4. Hầu hết dầu diesel được Xyri nhập từ Nga và một phần từ Iran.

 

Các nhà sản xuất dầu của Xyri có hai nhà máy lọc dầu nhưng vẫn cần nhập khẩu một lượng lớn dầu diesel và các nhiên liệu khác nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, cả cho sưởi ấm và giao thông vận tải.

 

 

T.H