11:07 29/11/2022

Xuyên đêm thu hẹp 'lô cốt' trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội

Đêm 28/11, đơn vị thi công đã tiến hành thu hẹp rào chắn vào 3 m tại vị trí quây tôn đoạn qua số 300 Nguyễn Xiển (Hà Nội). Trước đó, khi nhà thầu tiến hành rào chắn đã gây ra tình trạng ùn tắc đặc biệt nghiêm trọng vào các khung giờ cao điểm, gây bức xúc cho người dân.

Trước đó theo thông báo, vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Xiển thuộc gói thầu số 2 dự án hệ thống nước thải Yên Xá (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính) với Nhà thầu xây dựng là Công ty Tekken (Nhật Bản). Thời gian thi công khu vực này dự kiến trong 18 tháng từ 11/2022 đến hết tháng 5/2024.

Sau 3 tuần thực hiện rào chắn, tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Xiển (đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi đến nút giao Nguyễn Xiển – Chu Văn An) diễn ra ngày càng nghiêm trọng, biến cung đường này trở thành điểm nóng ùn tắc.

Chú thích ảnh
Công nhân tiến hành cắt hàng rào mở rộng lòng đường Nguyễn Xiển trong đêm 28/11.
Chú thích ảnh
Việc tháo dỡ rào chắn để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại đây.

Tình trạng ùn tắc tại đoạn đường này xảy ra vào tất cả các khung giờ trong ngày. Riêng khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều, dòng phương tiện bị tắc cứng kéo dài hàng km.

"Xây rào chắn gây ảnh hưởng giao thông, nên nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công ở một hướng phố Hoàng Đạo Thành và thu hẹp rào khoảng 3 m để mở rộng thêm đường giao thông. TP Hà Nội mới có chủ trương chấp thuận dự kiến mở rộng giải phân cách 5 m tính từ bó vỉa vào, sớm nhất sẽ thông xe trước lễ Noel", ông Phạm Khắc Thanh, phụ trách thi công gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội cho biết.

Chú thích ảnh
Việc tháo dỡ phải hoàn thành ngay trong đêm.
Chú thích ảnh
Công nhân dựng hàng rào vào vị trí mới quanh khu vực thi công giếng dự án hệ thống nước thải Yên Xá.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thu gọn rào chắn vào 3 m, tạo thêm một lối đi phía giải phân cách giúp giao thông đi lại thuận tiện hơn.
Chú thích ảnh
Cùng với việc thu hẹp rào, cơ quan chức năng bố trí biển báo chỉ dẫn lái xe và thường trực công nhân hỗ trợ chỉ dẫn, phân luồng giao thông từ xa.
Lê Phú/Báo Tin Tức