Trong phiên giao dịch ngày 10/03, thị trường dầu thế giới ghi nhận biến động mạnh khi giá dầu lao dốc hơn 11%, mức giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ năm 2022.
Kho dự trữ dầu ở Carson, California (Mỹ). Ảnh: CNN/TTXVN
Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 11,16 USD, tương đương hơn 11%, xuống 87,80 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 11,32 USD, tương đương 11,9%, xuống còn 83,45 USD/thùng. Giá dầu sụt giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright xác nhận Hải quân nước này đã hộ tống thành công tàu dầu qua eo biển Hormuz.
Chuyên gia Andrew Lipow thuộc công ty dịch vụ dầu khí Lipow Oil Associates nhận định thị trường đang hy vọng về khả năng mở lại eo biển có vị trí chiến lược này. Sự lạc quan còn được củng cố bởi các đề xuất nhằm nhanh chóng giải quyết xung đột từ cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Putin. Chuyên gia Priyanka Sachdeva của công ty tài chính Phillip Nova cho rằng thông điệp nới lỏng trừng phạt dầu Nga và khả năng Nhóm quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) xả kho dự trữ chiến lược đã xoa dịu tâm lý thị trường. Hiện tại, G7 đang yêu cầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá tình hình trước khi hành động.
Về triển vọng, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo dầu Brent có thể giao dịch trên 95 USD/thùng trong hai tháng tới trước khi giảm về 70 USD/thùng vào cuối năm nay. Ngân hàng Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo giá dầu Brent ở mức 66 USD/thùng trong quý IV/2026.
Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đưa ra cảnh báo thận trọng. Ông Simon Flowers thuộc tổ chức nghiên cứu và tư vấn Wood Mackenzie lưu ý việc tái khởi động các giếng dầu bị đóng cửa sẽ mất nhiều tuần. Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia Saudi Aramco cảnh báo việc gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nặng nề đối với thị trường, còn ngân hàng JPMorgan ước tính nguồn cung dầu mỏ toàn cầu có thể mất tới 12 triệu thùng/ngày trong hai tuần tới.
Tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) buộc phải đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau vụ cháy do máy bay không người lái tấn công, khiến công suất khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng.