07:07 14/07/2026

Xung đột Trung Đông leo thang: Houthi tấn công Sân bay Quốc tế Abha của Saudi Arabia

Houthi nói rằng cuộc tấn công là để trả đũa vụ không kích Sân bay Quốc tế Sanaa ở Yemen, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không tránh không phận Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Các chiến binh thuộc phong trào vũ trang Hồi giáo Houthi ở Sana'a, Yemen. Ảnh: EPA/TTXVN

Phong trào Houthi tại Yemen đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Sân bay Quốc tế Abha của Saudi Arabia vào 13/7, tuyên bố đây là hành động trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào Sân bay Quốc tế Sana'a.

Nhóm vũ trang thân Iran này cáo buộc Riyadh đứng sau các cuộc không kích này, mặc dù Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, đã thông báo về chiến dịch trong một đoạn video, cho biết Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái để tấn công Sân bay Quốc tế Abha nhằm đáp trả điều mà ông gọi là "hành động gây hấn mang tính tội ác của Saudi Arabia”.

Houthi cảnh báo các hãng hàng không quốc tế

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 13/7, theo giờ địa phương, ông Yahya Saree cũng đưa ra lời cảnh báo trực tiếp đối với các hãng hàng không thương mại, kêu gọi tất cả các hãng hàng không tránh bay qua không phận Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh rằng những cảnh báo này cần được xem xét một cách nghiêm túc cho đến khi lệnh phong tỏa đối với Sân bay Quốc tế Sana'a được dỡ bỏ.

Lời đe dọa này làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột khi đưa lĩnh vực hàng không dân dụng vào vùng nguy hiểm, một chiến thuật mà lực lượng Houthi từng sử dụng trong quá khứ.

Sân bay Quốc tế Abha, nằm ở Tây Nam Saudi Arabia, gần biên giới với Yemen, đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa các bên.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên tại hiện trường một vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia tiến hành nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân Houthi ở Sana'a, Yemen ngày 7/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tranh cãi kéo dài về Sân bay Quốc tế Sana'a

Sân bay Quốc tế Sana'a từ lâu đã là một trong những điểm nóng của cuộc xung đột tại Yemen.

Lực lượng Houthi nhiều lần cáo buộc liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã phong tỏa hoặc hạn chế các chuyến bay đến và đi từ Sân bay Quốc tế Sana'a, đồng thời cho rằng các biện pháp đó tương đương với một cuộc phong tỏa mang tính nhân đạo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cũng như nhu cầu đi lại ra nước ngoài của người dân Yemen.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu khẳng định rằng các biện pháp hạn chế đối với Sân bay Quốc tế Sana'a là cần thiết nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí vào Yemen.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN phát

Trong một diễn biến khác ở Trung Đông, nổ lớn rung chuyển miền Nam Iran sau khi quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích mới.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành đợt tấn công mới nhất theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X sáng 14/7, theo giờ Việt Nam, CENTCOM nhấn mạnh: "Các cuộc không kích này sẽ tiếp tục khiến các lực lượng Iran phải trả giá đắt, đồng thời làm suy giảm khả năng của họ trong việc tấn công dân thường vô tội và các tàu thương mại hoạt động tại eo biển Hormuz”.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ tại thành phố Jam, thuộc tỉnh Bushehr ở miền Nam Iran, cũng như trên đảo Qeshm.

Trước đó, theo kênh Al Jazeera, truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas và đảo Kish, ngay sau khi CENTCOM đăng thông báo trên mạng xã hội X rằng một làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran đã được bắt đầu.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng cách hiệu quả nhất để gây sức ép lên Iran là kết hợp giữa phong tỏa và tấn công quân sự.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên tại Nhà Trắng, theo kênh Al Jazeera ngày 14/7, Tổng thống Trump cho biết thêm: "Tối nay, chúng tôi đang tấn công họ với cường độ rất mạnh”.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi có lượng đạn dược khổng lồ... và các cuộc tấn công sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng chúng tôi đang phá hủy toàn bộ năng lực tấn công của họ, đồng thời kiểm soát eo biển (Hormuz)”.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố: "Chúng tôi đang tái áp đặt lệnh phong tỏa, và đó là một lệnh phong tỏa không nhằm vào bất kỳ ai khác ngoài Iran”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc