07:06 23/07/2026

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng sức ép lẫn nhau

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 22/7 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn về các biện pháp đáp trả, trong khi Tehran bác bỏ thông tin đề nghị đàm phán với Washington và tuyên bố sẽ đáp trả nếu các cơ sở hạt nhân bị tấn công.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát

 Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tuyên bố kể từ thời điểm này, nếu Iran tấn công một tàu thuyền tại eo biển Hormuz bằng tên lửa, rocket, thiết bị bay không người lái hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác, Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc một nhà máy điện của Iran, kể cả các công trình nằm trong hoặc gần thủ đô Tehran.

Phát biểu trước khi tới Căn cứ Không quân Dover để dự lễ đón thi hài 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan và Iraq, ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nước này. Theo Nhà Trắng, kể từ khi xung đột bùng phát, 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng. Ông Trump cũng lặp lại cảnh báo về khả năng tấn công một cơ sở hạt nhân đang được xây dựng gần khu vực Natanz mà Washington gọi là Pickaxe Mountain, trong khi Iran phủ nhận sự tồn tại của cơ sở này.

Theo quân đội Mỹ, ngày 22/7 đánh dấu đêm thứ 11 liên tiếp Washington tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, sau khi thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ sụp đổ và giao tranh quanh eo biển Hormuz bùng phát trở lại.

Về phần mình, Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Tehran đã đề nghị nối lại đàm phán. Người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran Hassan Ghashghavi khẳng định nước này không đưa ra bất kỳ yêu cầu đàm phán nào với Mỹ, đồng thời cho rằng những phát biểu của Washington không phản ánh đúng thực tế.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này sẽ bị coi là hành động leo thang xung đột và sẽ kéo theo phản ứng nhằm vào các căn cứ, lợi ích và đồng minh của Mỹ trong khu vực.

* Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, xung đột tiếp diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm. Theo dữ liệu của Công ty phân tích thị trường Kpler, chỉ có 3 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày 22/7 và không có tàu chở dầu thô siêu trọng (VLCC) hoặc tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nào lưu thông qua tuyến đường này. Các doanh nghiệp vận tải biển vẫn duy trì thái độ thận trọng trước những rủi ro an ninh tại khu vực.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, kết nối các nước sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh và thị trường quốc tế với khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Giới phân tích nhận định việc lưu lượng tàu tiếp tục suy giảm phản ánh lo ngại an ninh hàng hải chưa hạ nhiệt, đồng thời có thể gây thêm sức ép lên chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và giá dầu thế giới.

Phương Hoa - Hoàng Nhương (TTXVN)