Các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Liban ngày 31/3 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Khói bốc lên sau cuộc oanh kích của Israel xuống ngoại ô thủ đô Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Theo truyền thông Liban, các vụ tấn công xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn. Một phương tiện di chuyển trên tuyến đường Khaldeh, phía Nam Beirut, bị tập kích bằng tên lửa, khiến 2 người thiệt mạng. Tiếp đó, một cuộc tấn công khác nhằm vào một đoàn xe tại khu vực Jnah đã gây ra nhiều tiếng nổ lớn, làm rung chuyển thủ đô và các vùng phụ cận, đồng thời khiến nhiều phương tiện bốc cháy.
Bộ Y tế Liban cho biết, vụ tấn công tại Jnah đã khiến 5 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Trong khi đó, đài truyền hình LBCI của Liban đưa tin rằng hơn 10 người đã thiệt mạng trong vụ không kích này.
Các nhân chứng cho biết, nhiều cột khói lớn bốc lên tại hiện trường, trong khi lực lượng cứu hộ và cứu hỏa nhanh chóng được triển khai. Vào thời điểm xảy ra các vụ nổ, máy bay không người lái và chiến đấu cơ của Israel được ghi nhận xuất hiện trên bầu trời Beirut.
Giới chức an ninh nhận định các vụ tấn công nhiều khả năng là hai chiến dịch riêng biệt, song chưa công bố danh tính các mục tiêu.
Phía Israel cùng ngày xác nhận đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào một chỉ huy cấp cao và một thành viên Hezbollah, nhưng không nêu rõ địa điểm cụ thể.
Không chỉ Beirut, các khu vực miền Nam Liban cũng hứng chịu nhiều đợt không kích trong cùng ngày, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Đáp trả, Hezbollah tuyên bố đã phát động chiến dịch tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel.
Liên hợp quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Liban đang xấu đi nhanh chóng khi hơn 1,1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề và các tuyến giao thông huyết mạch bị gián đoạn. Làn sóng di cư sang Syria cũng gia tăng, làm trầm trọng thêm khủng hoảng khu vực.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Canada Mark Carney đã bày tỏ quan ngại, chiến dịch quân sự của Israel tại Liban, coi hành động này vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Bắc Phi, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm có biện pháp xử lý.
Liên quan đến cục diện khu vực, tân lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei tuyên bố, tiếp tục ủng hộ Hezbollah trong cuộc đối đầu với Israel và Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột có thể tiếp tục lan rộng trong thời gian tới.