Trước diễn biến quân sự giữa Israel, Mỹ và Iran, nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu đã kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại, đồng thời tổ chức họp khẩn và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân của nước mình tại Trung Đông.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Tổng thống nước này Prabowo Subianto sẵn sàng đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran nếu được các bên chấp thuận. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X ngày 28/2, bộ trên nêu rõ Jakarta kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, ưu tiên đối thoại và giải pháp ngoại giao, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi nhằm khôi phục môi trường an ninh ổn định tại khu vực Trung Đông.
Singapore đã khuyến cáo công dân tại Trung Đông giữ an toàn, quan ngại về tình hình an ninh. Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các đại sứ quán Singapore tại Trung Đông cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực, đồng thời khuyến cáo người dân Singapore tại đây nên thận trọng, cập nhật thông tin về các diễn biến khu vực và tuân theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương.
Cũng trên mạng xã hội Facebook cùng ngày, ông Yip Hon Weng, Chủ tịch Ủy ban Chính sách chính phủ về quốc phòng và ngoại giao tại Quốc hội Singapore, đã bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc" trước các cuộc tấn công mà Israel và Mỹ phối hợp nhằm vào các mục tiêu của Iran. Ông nhấn mạnh những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng có thể leo thang nhanh chóng.
Còn tại châu Âu, phóng viên TTXVN tại London đưa tin, ngày 28/2, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Ứng phó khẩn cấp (Cobra) nhằm xem xét các biện pháp phù hợp sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran, trong bối cảnh Tehran được cho là đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Theo nguồn tin Chính phủ Anh, London không tham gia vào đợt không kích đầu tiên rạng sáng cùng ngày. Tuy nhiên, Anh đã triển khai máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia tới Qatar để bảo vệ căn cứ không quân al-Udeid và các cơ sở quân sự của đồng minh trong khu vực. Chính phủ Anh đã khuyến cáo công dân nước này đang sinh sống tại Bahrain, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UEA) khẩn trương trú ẩn tại chỗ, sau các thông tin về việc Iran phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu trong khu vực. Bộ Ngoại giao Anh đồng thời khuyến cáo người dân không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine. Trong tuyên bố chính thức, Chính phủ Anh khẳng định London tiếp tục ủng hộ giải pháp đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
Chính phủ Đức cũng lên kế hoạch triệu tập cuộc họp khẩn của cơ chế quản lý khủng hoảng vào trưa 28/2 (giờ địa phương), thảo luận tình hình Iran và khu vực. Berlin kêu gọi công dân của mình tại Iran, Israel và các nước lân cận đăng ký với cơ quan đại diện ngoại giao và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại liên quan đến các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cá nhân.
Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tình hình tại Iran "nguy hiểm cho tất cả mọi người" và điều này "phải chấm dứt".
Văn phòng Thủ tướng Italy cho biết Thủ tướng nước này Giorgia Meloni sẽ trao đổi với các lãnh đạo trong khu vực trong vài giờ tới nhằm tìm kiếm các sáng kiến hạ nhiệt căng thẳng. Chính phủ Italy cũng kêu gọi người dân hết sức thận trọng và tuân theo hướng dẫn của các đại sứ quán nước này trong khu vực. Thụy Sĩ kêu gọi các bên tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, nhấn mạnh “tất cả các bên cần kiềm chế tối đa, bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự”.
Từ thủ đô Oslo của Na Uy, Ngoại trưởng nước này Espen Barth Eide cho rằng cuộc không kích mà Israel phát động nhằm vào các mục tiêu của Iran không phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, theo đuổi giải pháp ngoại giao.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), bà Mirjana Spoljaric cảnh báo leo thang quân sự ở Trung Đông có thể tạo ra “phản ứng dây chuyền nguy hiểm” trong toàn khu vực. Bà kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sớm thể hiện quyết tâm chính trị nhằm ngăn chặn thương vong và thiệt hại.