03:22 09/03/2026

Xung đột tại Trung Đông: Hàng loạt các biện pháp ứng phó khi giá năng lượng tăng cao

Trước tình trạng giá dầu và năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột leo thang tại Trung Đông, nhiều quốc gia và khu vực đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và giảm tác động đối với nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Trạm dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở quận Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 9/3 cho biết Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trung Quốc nhấn mạnh an ninh năng lượng có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế toàn cầu, do đó, các bên cần bảo đảm nguồn cung ổn định, thông suốt. Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng, Trung Quốc thông báo sẽ điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel trong nước từ ngày 10/3.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chính phủ đang xem xét các biện pháp nhằm hạn chế đà tăng của giá xăng và hóa đơn tiện ích, có thể thông qua các gói trợ cấp. Chính phủ Nhật Bản hiện có khoảng 860 tỷ yen (5,4 tỷ USD) quỹ dự phòng để triển khai các biện pháp ứng phó trong một đến hai tháng tới, trong bối cảnh nước này phụ thuộc hơn 90% nguồn dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến giá năng lượng nhưng khẳng định hiện chưa có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu khí trong khu vực. Theo Ủy ban châu Âu, các nước thành viên hiện duy trì lượng dự trữ dầu tương đương khoảng 90 ngày tiêu thụ và mức dự trữ khí đốt vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu cho phần còn lại của mùa sưởi. Các nước G7 cũng dự kiến thảo luận khả năng phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược nhằm bình ổn thị trường.

Trong khi đó, Hungary kêu gọi EU xem xét dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga nhằm hạn chế đà tăng giá năng lượng tại châu Âu. Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho rằng việc nối lại nguồn cung từ Nga có thể giúp giảm áp lực giá trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông làm gián đoạn thị trường dầu mỏ.

Một số quốc gia đã trực tiếp can thiệp vào thị trường trong nước. Chính phủ Croatia thông báo áp trần giá nhiên liệu trong hai tuần, với giá xăng tối đa 1,50 euro/l (1,74 USD/l) và dầu diesel 1,55 euro/l (1,8 USD/l), nhằm bảo đảm khả năng chi trả cho người dân và doanh nghiệp.

Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer cho biết chính phủ đang theo dõi sát tác động kinh tế của cuộc xung đột, cảnh báo tình hình kéo dài có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. London khẳng định sẵn sàng phối hợp với các đối tác quốc tế để giảm thiểu rủi ro đối với thị trường năng lượng.

Tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cũng bày tỏ lo ngại khi giá dầu chuẩn trên thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng. Ông cảnh báo diễn biến này có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế Đức và cho biết chính phủ đang thúc đẩy đa dạng hóa nguồn năng lượng nhằm tăng cường tính độc lập về năng lượng.

Tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết nguồn cung nhiên liệu hiện vẫn được bảo đảm và không dự kiến xảy ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng trong vài tuần tới, dù nhu cầu mua nhiên liệu đang tăng. Ông nhấn mạnh các kho dự trữ hiện đủ đáp ứng nhu cầu trước mắt, song cảnh báo triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào diễn biến của xung đột tại Trung Đông. Chính phủ Ba Lan cũng cam kết kiểm soát các hành vi đầu cơ lợi dụng khủng hoảng năng lượng để trục lợi.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Hàn Quốc cũng đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng. Ngoại trưởng Cho Hyun đã điện đàm với người đồng cấp Qatar, đề nghị hợp tác duy trì nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ổn định cho Hàn Quốc.

Giá dầu thế giới hiện đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu - gần như bị đình trệ do giao tranh trong khu vực. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung và tác động dây chuyền đến kinh tế toàn cầu.

Linh Tô (TTXVN)