Những căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Trung Đông đang tác động tiêu cực đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trước áp lực lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, chính phủ nhiều quốc gia từ châu Á đến Nam Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp can thiệp mạnh mẽ.
Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Patna, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN
Tại Nam Mỹ, ngày 15/5, Chính phủ Brazil thông báo sẽ sớm áp dụng chính sách trợ giá nhiên liệu nhằm kiềm chế đà tăng giá. Ban đầu biện pháp này sẽ được áp dụng đối với xăng – loại nhiên liệu vốn chưa được hưởng các ưu đãi thuế trước đó, tiếp đến có thể mở rộng sang dầu diesel sau khi chương trình trợ giá hiện hành hết hạn.
Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Brazil Alexandre Silveira kêu gọi các nhà phân phối và cây xăng nhanh chóng đưa chính sách này vào thực tế để người tiêu dùng sớm được hưởng lợi.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ngân sách Bruno Moretti khẳng định nguồn vốn cấp cho chương trình này được trích từ ngân sách liên bang, đảm bảo tính trung lập tài khóa và không gây áp lực lên tài chính công.
Tại châu Á, Ấn Độ – quốc gia phải nhập khẩu tới 90% lượng dầu thô – đã chính thức tăng giá nhiên liệu bán lẻ thêm 3 rupee (khoảng 0,03 USD) mỗi lít từ ngày 15/5 để bù đắp tổn thất. Tại thủ đô New Delhi, giá xăng đã chạm mức 97,77 rupee/lít và dầu diesel lên mức 90,67 rupee/lít. Quyết định này được đưa ra sau khi đồng rupee của Ấn Độ liên tục giảm xuống mức thấp kỷ lục do chi phí nhập khẩu năng lượng tăng vọt.
Trước tình hình khó khăn chung, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng tự nguyện như tăng cường làm việc tại nhà, hạn chế đi du lịch nước ngoài và giảm mua vàng nhằm bảo toàn dự trữ ngoại hối. Chính quyền thủ đô New Delhi cũng trở thành địa phương đầu tiên áp dụng chiến dịch tiết kiệm nhiên liệu kéo dài 90 ngày, quy định bắt buộc làm việc từ xa 2 ngày một tuần đối với một số nhóm công chức và khuyến khích khối tư nhân cùng tham gia. Trước đó, Ấn Độ cũng đã nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc lên mức 15% nhằm hạ nhiệt nhu cầu.
Cùng ngày tại Hàn Quốc, Bộ Chiến lược và Tài chính đã phát hành báo cáo kinh tế hằng tháng (Sách Xanh), trong đó cảnh báo những rủi ro suy thoái kinh tế đang ngày một gia tăng do căng thẳng Trung Đông. Mặc dù nền kinh tế “xứ sở kim chi” vừa ghi nhận mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế đạt 1,7% trong quý I/2026 – tốc độ nhanh nhất trong vòng 5 năm rưỡi qua – và kim ngạch xuất khẩu tháng 4 tăng mạnh 48% nhờ mặt hàng chất bán dẫn, nhưng đà tăng của giá dầu mỏ thế giới đang “dội gáo nước lạnh” vào tâm lý người tiêu dùng.
Dữ liệu cho thấy chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp tại Hàn Quốc trong tháng 4 đã giảm 7,8 điểm xuống còn 99,2. Lạm phát tiêu dùng cũng tăng lên mức 2,6% trong tháng 4 so với mức 2,2% của tháng trước, trực tiếp đè nặng lên chi phí sinh hoạt của người dân và làm gia tăng mức độ biến động của thị trường tài chính nước này.