10:10 31/10/2012

Xung đột sắc tộc tại Indonesia, 12 người thiệt mạng

Ngày 30/10, một người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Lampung cho biết vừa xảy ra xung đột sắc tộc đẫm máu giữa người dân ở hai làng thuộc tỉnh này, nằm trên đảo Sumatra, về phía Tây Indonesia.

Ngày 30/10, một người phát ngôn của cảnh sát tỉnh Lampung cho biết vừa xảy ra xung đột sắc tộc đẫm máu giữa người dân ở hai làng thuộc tỉnh này, nằm trên đảo Sumatra, về phía Tây Indonesia.

Bạo lực bùng phát vào ngày 28/10 giữa những cư dân theo đạo Hindu ở làng Balinuraga với dân làng Sidoreno có đa số người Hồi giáo, làm 12 người thiệt mạng và 1.663 người khác phải đi lánh nạn. Hơn 2.000 sĩ quan cảnh sát đã được triển khai để ngăn chặn bạo lực và hiện nay tình hình đã tạm ổn.


Bạo lực sắc tộc có dấu hiệu gia tăng tại Indonesia - quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới. Trong ảnh: Ngôi nhà bị đốt cháy trong vụ bạo lực ở Sampang, Đông Java, Indonesia, ngày 26/8. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, vụ bạo động trên xảy ra sau khi hai phụ nữ trẻ của một làng được cho là bị những người đàn ông của làng kia quấy rối.

Theo một số nhà quan sát, Indonesia là quốc gia có 90% dân số theo đạo Hồi, hầu hết người Hồi giáo Indonesia có phong cách sống ôn hòa, song những người thuộc các sắc tộc khác ở nước này thường phàn nàn rằng họ bị phân biệt đối xử.


TTXVN/Tin tức