03:09 18/03/2012

Xung đột sắc tốc, 30 000 người Mali bỏ chạy

Ngày 17/3, Bộ trưởng Nội vụ Angiêri Daho Ould Kablia cho biết, hơn 30.000 người tị nạn Mali, trong đó có nhiều binh sỹ, đã vượt biên sang Angiêri để chạy trốn cuộc xung đột vũ trang tại quê nhà.

Ngày 17/3, Bộ trưởng Nội vụ Angiêri Daho Ould Kablia cho biết hơn 30.000 người tị nạn Mali, trong đó có nhiều binh sỹ, đã vượt biên sang Angiêri để chạy trốn cuộc xung đột vũ trang tại quê nhà.

Theo hãng tin APS, ông Ould Kablia đã công bố thông tin trên bên lề hội nghị Tổ chức cựu chiến binh Angiêri diễn tại thủ đô Angiê. Ông Ould Kablia nói: "Việc tiếp nhận người tị nạn không có nghĩa Angiêri can thiệp công việc nội bộ của Mali và Angiêri sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới hơn nữa đề phòng bùng phát bạo lực".

Các cuộc xung đột vũ trang bùng phát tại miền Bắc Mali khi nhóm người Touareg bắt đầu tìm kiếm nền độc lập, khiến hàng chục nghìn người Mali đã phải chạy sang các nước láng giềng để lánh nạn./

TTXVN/Tin Tức