02:17 01/02/2023

Xung đột ở Ukraine: Nga siết chặt vòng vây 'chảo lửa' Bakhmut, Kiev chuẩn bị đối phó khẩn cấp

Quân đội Nga đang ở vị trí tấn công tuyến đường duy nhất mà Kiev có thể sử dụng để tiếp tế cho quân đội ở Artyomovsk (Bakhmut), cố vấn của người đứng đầu khu vực tuyên bố.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut, vùng Donetsk hôm 27/1. Ảnh: Reuters

Theo đài RT (Nga), ông Yan Gagin - chuyên gia quân sự, cựu cố vấn cho quyền đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushiln, cho biết Nga đã tấn công các đoàn xe tiếp tế của đối phương gần thành phố Bakhmut.

Phát biểu trên truyền hình Nga hôm 1/2, ông Gagin cho biết việc kiểm soát hoàn toàn tuyến đường này chỉ còn là vấn đề thời gian, mở đường cho việc kiểm soát thành phố Bakhmut “đang bị bao vây”.

Bakhmut có tầm quan trọng chiến lược vì là một phần của tuyến phòng thủ Ukraine ở Donbass. Thành phố này là một phần trong tuyến phòng thủ dài 70 km của Ukraine được tạo ra kể từ khi cuộc giao tranh ở Donbass nổ ra hồi năm 2014. Nga đã tìm cách kiểm soát Bakhmut trong nhiều tháng qua với một số cuộc giao tranh ác liệt nhất ở vùng Donbass.

Trong khi đó, đã có một số báo cáo cho rằng lực lượng Nga đang giành ưu thế gần Bakhmut trong những tuần gần đây. Trước đó, sau cuộc giao tranh dữ dội vào giữa tháng 1, Quân đội Nga đã giành được thị trấn Soledar, nằm ngay phía Đông Bắc thành phố này.

Tuy nhiên, ông Pushilin cảnh báo các phương tiện truyền thông không nên phóng đại tầm quan trọng của Bakhmut hoặc bất kỳ khu định cư cụ thể nào khác đối với kết quả của chiến dịch quân sự. Trong cuộc phỏng vấn hôm 31/1, ông lập luận rằng phía Ukraine đã gắn giá trị tượng trưng cho thành phố Bakhmut, giống như Soledar trước đó.

Ông Pushilin thừa nhận Bakhmut có giá chiến lược lớn vì giành được thành phố này sẽ giúp các lực lượng Nga tiến xa hơn,. Tuy nhiên, việc để mất các thị trấn và thành phố khác sẽ gây thiệt hại ở quy mô tương tự.

Trước đó, vào hôm 31/1, Quân đội Nga cho biết đã kiểm soát ngôi làng Blahodatne ở phía Bắc thành phố Bakhmut. Làng Blahodatne nằm gần thành phố Soledar, thành phố với nhiều mỏ muối mà lực lượng Nga đã kiểm soát gần đây. Ngôi làng cũng án ngữ một tuyến cao tốc từ phía Bắc dẫn tới thành phố Bakhmut.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 29/1 nói tình hình ở mặt trận miền Đông “rất khó khăn”, khi Bakhmut, Ugledar và các khu vực khác ở Donetsk “đang bị Nga tấn công liên tục”.

Trước kế hoạch tấn công táo bạo của Nga, Quân đội Ukraine đã có những động thái đối phó khẩn cấp.  Lực lượng phòng thủ của Ukraine đang dàn trận và dựng chướng ngại vật để chuẩn bị cho viễn cảnh Quân đội Nga đột kích vào bên trong thành phố với sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh.

Theo ông Andrey Marochko, quan chức thân Nga tại vùng Lugansk, một lực lượng lớn quân tiếp viện cũng đã được Kiev điều đến khu vực thành phố Chasov Yar. Các chốt hỏa lực, chướng ngại vật và công sự cũng được lực lượng tiếp viện này dựng lên tại thành phố miền Đông Ukraine.

“Quân đội Ukraine đang tiến hành gia cố những cứ điểm phòng ngự cũ và xây dựng thêm những cứ điểm mới. Các chốt hỏa lực và bãi mìn cũng đang được khẩn trương triển khai”, ông Marochko cho biết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây chuyển giao tiêm kích và tên lửa tầm xa cho Kiev. Ông cho biết Ukraine sẽ nhận được 120 -140 xe tăng trong đợt giao hàng đầu tiên từ liên minh 12 nước. Mỹ, Đức cùng nhiều nước phương Tây trước đó cam kết cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu như Abrams, Leopard 2 để tăng khả năng kháng cự trước lực lượng Nga.

“Chúng tôi cần máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để ngăn chặn bước tiến tiếp theo của đối thủ. Những vũ khí này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phòng thủ, không phải để leo thang xung đột”, ông Kuleba kêu gọi.

Cũng theo Ngoại trưởng Ukraine, tất cả quan chức ngoại giao của nước này đang được yêu cầu làm việc hết sức để truyền tải nhu cầu của Kiev tới các đồng minh quan trọng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT, TASS)