12:20 20/12/2025

Xung đột Nga-Ukraine: Chiến sự trên biển leo thang khi hai bên tấn công hạ tầng hàng hải của nhau

Ukraine và Liên bang Nga đã tấn công hạ tầng hàng hải của nhau trong một loạt các đòn đáp trả qua lại, khi xung đột giữa hai nước tiếp tục leo thang trên biển.

Chú thích ảnh
Các phương tiện không người lái Sea Baby của Ukraine tấn công các tàu chở dầu Kairos và Virat của Liên bang Nga ở Biển Đen vào ngày 28/11/2025. Ảnh cắt từ clip của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 20/12 dẫn thông tin do hãng Reuters cùng ngày cho biết Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng vào hôm 19/12, các thiết bị bay không người lái của họ đã tấn công các mục tiêu của Liên bang Nga trên biển Caspi, bao gồm một giàn khoan dầu và một tàu tuần tra quân sự.

Theo Reuters, giàn khoan dầu này thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Nga Lukoil, và cuộc tấn công đánh dấu lần thứ ba chỉ trong hơn một tuần Kiev đánh trúng các mục tiêu của Liên bang Nga trên biển Caspi.

Cùng ngày, theo các quan chức Ukraine, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Liên bang Nga nhằm vào hạ tầng cảng của Ukraine tại thành phố Odesa ở miền Nam đã khiến bảy người thiệt mạng và hơn một chục người khác bị thương.

Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba, bình luận về vụ tấn công trên mạng xã hội, cho biết phía Liên bang Nga tiếp tục tấn công khu vực Odesa và một đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào hạ tầng cảng đã khiến bảy người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương.

Ông Kuleba kêu gọi thế giới tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga.

Odesa là một cảng chiến lược quan trọng trên Biển Đen, nơi Ukraine xuất khẩu phần lớn ngũ cốc của mình, đã hứng chịu các cuộc tấn công thường xuyên của Liên bang Nga trong suốt cuộc chiến gần bốn năm qua.

Các mục tiêu hàng hải

Trước đây, Ukraine đã tấn công các tàu và cảng của Liên bang Nga trên biển Đen, nơi cả hai quốc gia đều có đường bờ biển

Tuy nhiên, gần đây, Kiev đã mở rộng phạm vi các chiến dịch nhằm vào mục tiêu hàng hải của Liên bang Nga.

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 11/12 dẫn một nguồn tin an ninh cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa do Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vận hành đã đánh trúng giàn khoan dầu Filanovsky ở ngoài khơi bờ biển Liên bang Nga.

Theo nguồn tin vào sáng 11/12, giàn khoan dầu này ở biển Caspi thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Lukoil-Nizhnevolzhskneft và vụ tấn công đã khiến hơn 20 giếng dầu phải ngừng hoạt động.

Giàn khoan dầu Filanovsky nằm ở phía Bắc biển Caspi, cách Ukraine khoảng 1.150 km và cách bờ biển khu vực Astrakhan của Liên bang Nga khoảng 220 km.

Theo nguồn tin của báo The Kyiv Post, đây là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine nhằm vào cơ sở khai thác dầu của Liên bang Nga ở biển Caspi và có ít nhất bốn điểm đã bị đánh trúng.

Mỏ Filanovsky là một trong những mỏ dầu lớn nhất được phát hiện ở Liên bang Nga và trong khu vực của Liên bang Nga tại biển Caspi, với trữ lượng ước tính 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ mét khối khí đốt.

Sản lượng từ mỏ này được xuất khẩu qua hệ thống của Tập đoàn Đường ống Dầu Caspi.

Xem video các phương tiện không người lái Sea Baby của Ukraine tấn công các tàu chở dầu Kairos và Virat của Liên bang Nga ở Biển Đen vào ngày 28/11/2025. Nguồn: Báo The Kyiv Independent

Nguồn tin từ SBU nói với báo The Kyiv Post rằng “SBU tiếp tục các chiến dịch đặc biệt thành công nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Liên bang Nga và liên tục mở rộng phạm vi hoạt động. Những tiếng nổ bung như bông ở biển Caspi là một lời nhắc nhở khác rằng mọi cơ sở của Liên bang Nga phục vụ cho nỗ lực chiến tranh đều là mục tiêu hợp pháp, bất kể chúng nằm ở đâu”.

Tiếp đó, vào ngày 19/12, các nguồn tin từ SBU nói với báo The Kyiv Post rằng họ đã đánh trúng một tàu chở dầu tại vùng biển trung lập ở Địa Trung Hải, cách Ukraine hơn 2.000 km.

Nguồn tin cho biết con tàu này được Liên bang Nga sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt và tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine, do đó trở thành “mục tiêu hoàn toàn hợp pháp” theo luật pháp quốc tế.

Theo TVP World, cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực hàng hải quốc tế trọng yếu này được cho là đã đánh trúng một tàu chở dầu thuộc cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, lực lượng mà Moskva sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của mình.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc