03:11 10/03/2012

Xung đột leo thang tại Gaza

Xung đột giữa Ixraen và Palextin đứng trước nguy cơ leo thang, khi ngày 9/3, Ixraen đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza, làm 11 người chết, 15 người bị thương.

Xung đột giữa Ixraen và Palextin đứng trước nguy cơ leo thang, khi ngày 9/3, Ixraen đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza, làm 11 người chết, 15 người bị thương.

Nguồn tin quân sự Ixraen cho biết các cuộc không kích được tiến hành để trả đũa việc các lực lượng Palextin bắn hàng chục rốckét và súng cối vào khu vực Eshkol thuộc miền nam Ixraen, khiến 4 người bị thương. Theo một phát ngôn viên quân sự Ixraen, quân đội nước này đã không kích một chiếc xe tại thành phố Gaza nhằm ngăn chặn một âm mưu tấn công vào khu vực biên giới với Ai Cập.


Hiện trường vụ oanh tạc của Ixraen xuống thành phố Gaza, ngày 9/12/2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, nhóm vũ trang có tên Ủy ban kháng chiến nhân dân (PRC) tại Gaza cho biết vụ không kích nhằm vào một chiếc xe ở phía Tây Gaza của Ixraen đã khiến Zohair al-Qaisi, thủ lĩnh của nhóm này thiệt mạng. Cả PRC và các nhánh vũ trang của Phong trào Hamas - lực lượng đang kiểm soát Gaza, đe dọa sẽ trả thù và đã bắn khoảng 40 rốckét và đạn pháo vào khu vực miền nam Ixraen.

Palextin và Ixraen hiện vẫn đang bất đồng trong việc nối lại đàm phán hòa bình. Chính quyền Palextin yêu cầu Chính phủ Ixraen chấp nhận giải pháp hai nhà nước dựa trên các đường biên giới năm 1967 và ngừng hoàn toàn việc xây dựng khu định cư Do Thái tại các khu vực tranh chấp, trong đó có Đông Jerusalem. Ngoài ra, Palextin cũng yêu cầu thả tù nhân, đặc biệt là những người bị bắt giữ trước năm 1994. Tiến trình hòa đàm giữa hai bên đã rơi vào bế tắc từ năm 2011, sau khi Ixraen tiếp tục các hoạt động xây khu định cư trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palextin.

TTXVN/Tin Tức