03:10 28/03/2012

Xung đột leo thang giữa Xuđăng và Nam Xuđăng

Ngày 27/3, xung đột giữa Xuđăng và Nam Xuđăng tiếp tục leo thang mạnh tại khu vực biên giới sau khi hai nước này đình chỉ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 3/4 giữa Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashirr với người đồng cấp Salva Kiir.

Ngày 27/3, xung đột giữa Xuđăng và Nam Xuđăng tiếp tục leo thang mạnh tại khu vực biên giới sau khi hai nước này đình chỉ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 3/4 giữa Tổng thống Xuđăng Omar al-Bashirr với người đồng cấp Salva Kiir.

Bộ trưởng Thông tin Nam Xuđăng Gideon Gatpan tố cáo máy bay chiến đấu của Xuđăng đã không kích các khu vực nhiều dầu mỏ ở Nam Xuđăng song không gây thiệt hại lớn. Ông Salva Kiir cáo buộc quân đội Xuđăng đã tấn công trước và buộc Nam Xuđăng phải đáp trả.

Tổng thống Nam Xuđăng Salva Kiir. Ảnh: AFP-TTXVN.


Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Xuđăng Al-Obeid Meruh nói rằng hành động không kích là phản ứng của Xuđăng sau khi quân đội Nam Xuđăng tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hạng nặng nhằm vào một giếng dầu Heglig, khu vực mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Theo quân đội Xuđăng, tình hình đã trở lại bình thường trong ngày 27/3 và họ đã kiểm soát hoàn toàn vùng Heli.

Chiến sự leo thang giữa Xuđăng và Nam Xuđăng đang khiến dư luận quốc tế hết sức quan ngại. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 27/3 đã kêu gọi hai nước kiềm chế tối đa và duy trì cuộc đối thoại nhằm giải quyết hòa bình những vấn đề đang khiến hai nước ngờ vực lẫn nhau. Theo tuyên bố do ông Mark Lyall Grant, Đại sứ Anh tại LHQ - nước giữ chức Chủ tịch luân phiên HĐBA trong tháng Ba, HĐBA bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng xung đột leo thang sẽ khiến nhiều dân thường thiệt mạng, làm trầm trọng thêm hình hình nhân đạo tại Xuđăng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng lên tiếng kêu gọi hai bên ngừng tất cả hoạt động quân sự dọc biên giới, thực hiện mọi nỗ lực để ngăn xung đột vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Khartoum chịu phần lớn trách nhiệm về tình trạng bạo lực. Phát biểu với các phóng viên, bà Clintơn nói: "Hoạt động không kích của Chính phủ Xuđăng là bằng chứng về việc sử dụng vũ lực không cân xứng".

Tại Pari, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi hai bên chấm dứt các hành động thù địch và tổ chức hội nghị thượng đỉnh, bất chấp những cuộc đối đầu hiện nay.

Nam Xuđăng thành lập nhà nước độc lập theo Thỏa thuận hòa bình 2005 nhằm chấm dứt nội chiến kéo dài. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, hai quốc gia vẫn thường xuyên bất đồng về vấn đề phân chia biên giới và mức kinh phí mà Nam Xuđăng phải chi trả cho việc vận chuyển dầu mỏ qua miền Bắc của CH Xuđăng. Giới phân tích từng dự đoán căng thẳng giữa hai bên có thể làm bùng nổ một cuộc chiến lớn, ảnh hưởng đến các nước trong khu vực.


TTXVN/Tin tức