Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, giới chức Israel đang tỏ ra bất đồng với một số điều khoản trong dự thảo nghị quyết của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) để giám sát tình hình tại vùng lãnh thổ này.
Người dân Palestine tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
ISF, được đề xuất theo kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump, bao gồm một lực lượng cảnh sát Palestine mới, do Mỹ, Ai Cập và Jordan đào tạo và thẩm định, cùng quân đội từ các quốc gia Arập và Hồi giáo.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Israel không hài lòng với một số nội dung của dự thảo, đặc biệt là yêu cầu IDF rút bớt lực lượng khỏi Gaza và giới hạn quyền tự do hành động của quân đội Israel tại khu vực này trong tương lai. Một số quan chức Israel còn lo ngại kế hoạch này có thể “quốc tế hóa” xung đột Israel-Palestine và có thể mở đường cho sự giám sát quốc tế mở rộng sang cả Bờ Tây.
Hiện Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer đang đàm phán với phía Mỹ để điều chỉnh dự thảo nghị quyết. Dự thảo được gửi tới các nước thành viên Hội đồng Bảo an ngày 3/11, đề xuất ISF hoạt động tối thiểu 2 năm, có thể kéo dài đến cuối năm 2027.
Cũng trong ngày 4/11 tại Doha, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nhấn mạnh lực lượng quốc tế được triển khai tại Gaza theo đề xuất của Mỹ cần có nhiệm vụ được xác định rõ ràng, đồng thời đảm bảo người Palestine và Israel không gây ra mối đe dọa cho nhau.
Ông cho biết Qatar đang phối hợp với Mỹ để xác định vai trò cụ thể của ISF, trong đó mục tiêu cốt lõi là đảm bảo an ninh song phương và duy trì sự ổn định trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng Qatar đồng thời cảnh báo về các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn “xảy ra hàng ngày”, gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu. Ông tái khẳng định Qatar ủng hộ Chính quyền Palestine (PA) trở thành cơ quan duy nhất quản lý Gaza và Bờ Tây, với kế hoạch hình thành một ủy ban kỹ trị chuyển tiếp trước khi PA tiếp quản quyền quản lý.
Theo trang Axios, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang dẫn đầu quá trình xây dựng kế hoạch triển khai ISF. Một số quốc gia như Indonesia, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sẵn sàng đóng góp quân, dù còn lo ngại về an ninh tại Gaza. Kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump xác định việc triển khai ISF là điều kiện tiên quyết để Israel rút quân khỏi khoảng 50% lãnh thổ Gaza mà nước này đang kiểm soát, đồng thời giao cho ISF nhiệm vụ bảo vệ biên giới Gaza với Israel và Ai Cập, cũng như ngăn chặn buôn lậu vũ khí. Giới chức Mỹ cho rằng ISF là lực lượng then chốt để ổn định Gaza và tránh nguy cơ Israel tái diễn hành động quân sự tại dải đất này.