05:11 27/05/2025

Xung đột Hamas - Israel: Nối lại đàm phán ngừng bắn ở Cairo

Ngày 26/5, các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Dải Gaza đã được nối lại tại thủ đô Cairo của Ai Cập, nơi các nhà trung gian nước chủ nhà cùng với Mỹ và Qatar đã trình bày phiên bản sửa đổi đề xuất trước đó về ngừng bắn và phóng thích con tin. Tuy nhiên, hiện cả Israel và Hamas đều chưa đồng ý với các nội dung sửa đổi.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 24/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, nhóm đàm phán cấp trung của Israel và một quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas đã đến Cairo để tham gia vòng đàm phán mới nhất với các nhà trung gian. Các nguồn tin cho biết đề xuất sửa đổi mới nhất quy định hai bên sẽ thả 10 con tin theo 2 đợt vào đầu và cuối của lệnh ngừng bắn kéo dài 70 ngày. Ngoài ra, đề xuất sửa đổi cũng quy định trong thời gian ngừng bắn, Hamas sẽ phải trao trả một nửa số hài cốt con tin đã chết. Trong khi đó, một lượng lớn hàng viện trợ nhân đạo sẽ được phép vào Gaza để cứu đói cho hàng trăm nghìn người ở đây. Cũng theo các nguồn tin trên, đề xuất sửa đổi còn quy định các bên sẽ tiến hành đàm phán về ngừng bắn lâu dài, thay vì vĩnh viễn, trong thời gian đình chiến tạm thời.

Bên cạnh đó, tại cuộc đàm phán lần này, các bên cũng thảo luận về việc giới chức cấp cao Hamas và phong trào Jihad sẽ rời khỏi Gaza, sang lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Algeria (đối với Hamas) và Iran (đối với Jihad).

Các nguồn tin nhận định việc Hamas sẽ thả các con tin Israel theo từng đợt cho thấy lực lượng này cần sự chắc chắn trong bối cảnh năng lực quân sự suy yếu và Israel vẫn đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự vào dải Gaza. Theo tính toán của phía Israel, Hamas hiện đang nắm giữ 58 con tin Israel, trong đó chỉ còn khoảng 20 người còn sống. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ chỉ kết thúc cuộc chiến tại Gaza cho đến khi tiêu diệt toàn bộ năng lực quân sự của Hamas, đẩy lực lượng này khỏi Gaza và giải cứu được tất cả các con tin.

Theo một số nguồn tin thân cận ở khu vực, cả Israel và Hamas đều chưa đồng ý với các nội dung sửa đổi của đề xuất ngừng bắn mới. Kênh truyền hình nhà nước Israel Kan TV dẫn lời quan chức phái đoàn đàm phán nước này cho rằng việc đồng ý với đề xuất không khác nào "đầu hàng Hamas”. Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận Hamas chưa chấp thuận đề xuất mới nhưng Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực thuyết phục các bên.

Ông Witkoff hiện đang tiến hành đàm phán với Hamas thông qua nhà hoạt động chính trị người Mỹ gốc Palestine Bishara Bahbah, người đã đến thủ đô Doha của Qatar từ tuần trước. Chính Bishara Bahbah là người đã thiết lập các kênh liên lạc gián tiếp giúp giải cứu thành công Edan Alexander, con tin mang song tịch Mỹ-Israel, hồi đầu tháng này.

Vòng đàm phán mới nhất tại Cairo diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án các hành động của Israel ở Gaza, trong đó có lệnh phong tỏa khiến hàng triệu người Palestine rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ. Một số tài liệu bị rò rỉ cho thấy Israel có kế hoạch kiểm soát 75% lãnh thổ Gaza trong vòng 2 tháng và di dời người dân ở vùng đất này đến 3 khu vực ở phía trong. Trong tuyên bố mới nhất đưa ra ngày hôm qua tại lễ bế mạc Ngày Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục cam kết sẽ đưa tất cả các con tin ở Gaza về nhà, “cả còn sống và đã chết”.

Trước đó, các nhà trung gian hòa giải Mỹ, Ai Cập và Qatar đã không thúc đẩy thành công các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas sau khi lệnh ngừng bắn 6 tuần kết thúc, khiến Israel quyết định nối lại các hoạt động quân sự ở Gaza hôm 18/3 làm hàng nghìn người Palestine thiệt mạng. Kể từ khi nổ ra xung đột Hamas - Israel ngày 7/10/2023, đã có gần 54.000 người Palestine bị cướp đi mạng sống, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Phần lớn trong tổng số 2,3 triệu người ở Gaza phải di dời, trong khi nhiều công trình bị san phẳng, bao gồm cả bệnh viện, trường học và các công trình thiết yếu khác.

Nguyễn Trường - Nguyễn Tùng - Thanh Bình (TTXVN)