08:11 21/08/2026

Xung đột Hamas - Israel: Gần 95% người dân Dải Gaza cần nơi trú ẩn khẩn cấp

Có tới 94% trong tổng số 2,1 triệu cư dân tại Dải Gaza đang cần nơi trú ẩn khẩn cấp, trong bối cảnh hỏa lực và các đợt không kích của Israel vẫn tiếp diễn dữ dội bên trong dải đất này. Đây là cảnh báo được các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) cùng lực lượng gìn giữ hòa bình đồng loạt đưa ra ngày 20/8.

Chú thích ảnh
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại LHQ dẫn các báo cáo cho biết cứ 5 hộ gia đình lại có hơn 4 hộ tại Gaza hiện phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt vô cùng nguy kịch hoặc thảm họa, thiếu thốn nghiêm trọng nhiên liệu, điện năng và các vật dụng gia đình thiết yếu. Những thiếu thốn bủa vây này ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, việc nấu nướng, tắm giặt, khả năng dự trữ lương thực, nước sạch, duy trì ánh sáng cũng như việc chống chọi với cái nóng thiêu đốt hay giá rét cắt da của hàng triệu người.

Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết thêm, khoảng 60% số gia đình tại đây đang phải chen chúc trong các lều bạt hoặc nơi trú ẩn tạm bợ. Những công trình dã chiến vốn chỉ được thiết kế để sử dụng ngắn hạn này đang xuống cấp nhanh chóng dưới tác động khắc nghiệt của thời tiết.

Trong khi đó, LHQ tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại trong việc đưa vật liệu vào Gaza để xây dựng những công trình trú ẩn kiên cố hơn. Đáng chú ý, mùa Đông đang đến gần, và tình hình thậm chí đang tồi tệ hơn mùa Đông năm 2025, khi hơn 70% các gia đình tại dải đất này đã phải chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng.

Trong khi đó, tình trạng chuột bọ hoành hành có nguy cơ làm bùng phát dịch hại giữa điều kiện vệ sinh tồi tàn trên dải đất ngổn ngang gạch đá này. Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cho biết công tác diệt trừ dịch hại đang ghi nhận những tiến triển mới. Kể từ tháng 5 đến nay, các chiến dịch kiểm soát dịch tễ đã được mở rộng tới hơn 3.250 địa điểm nguy cơ cao, bao gồm các khu tản cư, chợ dân sinh và bệnh viện.

Theo LHQ, một trong những trở ngại lớn nhất đối với hoạt động cứu trợ hiện nay là sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn kinh phí, khi ước tính cần ít nhất 562 triệu USD để cải thiện điều kiện sống tối thiểu cho người dân.

Trong số này, LHQ đã kêu gọi 165 triệu USD để giải quyết các trường hợp cấp bách nhất, nhưng mới chỉ huy động được hơn 25% kinh phí cần thiết. Trong khi đó, các quy định hạn chế ngặt nghèo của Israel đối với việc nhập khẩu vật liệu, thiết bị xây dựng và đồ viện trợ cũng đang khiến hoạt động cứu trợ rơi vào bế tắc.

Theo các báo cáo, các lệnh hạn chế nghiêm ngặt của Israel tiếp tục cản trở nguồn cứu trợ thiết yếu và các dịch vụ cơ bản, từ việc dựng lán trại, thu gom rác thải và thậm chí cả việc tìm kiếm và an táng người chết. LHQ cho biết trong ngày 20/8, thi thể của 50 nạn nhân, trong đó có 19 trẻ em thiệt mạng từ hơn 2 năm trước, đã được an táng sau khi được tìm thấy dưới các đống đổ nát.

Tình trạng trên tiếp tục nghiêm trọng trong bối cảnh Israel vẫn duy trì các cuộc không kích vào vùng lãnh thổ này khiến nhiều dân thường thiệt mạng, bị thương hoặc chịu ảnh hưởng. Israel cũng từ chối cho Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) tiến vào Dải Gaza. Trong tuyên bố ngày 20/8, Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định lập trường của nước này là sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động tái thiết nào tại Dải Gaza trước khi lực lượng Hamas được giải giáp hoàn toàn.

Việc triển khai ISF được xem là nội dung quan trọng trong các kế hoạch ổn định và quản lý Dải Gaza giai đoạn 2 theo kế hoạch do Mỹ đề xuất cho Gaza. Liên quan đến vấn đề này, truyền thông khu vực cho biết Maroc đã được lựa chọn để huấn luyện nhân sự cho ISF dự kiến được triển khai tại Dải Gaza trong bối cảnh Mỹ tiếp tục nỗ lực mở rộng danh sách các quốc gia đóng góp binh sĩ cho lực lượng này.

Chính quyền Burundi cũng đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia lực lượng và triển khai hàng trăm binh sĩ tới Gaza, sau khi Uganda trước đó đồng ý tham gia. Quan chức cấp cao của Uganda và Burundi đã tới trụ sở Bộ Tư lệnh Mỹ tại Kiryat Gat hôm 17/8 để tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu về khả năng hai nước này đóng góp hàng trăm binh sĩ cho ISF.

Lê Hoàng - Đài Trang (TTXVN)