10:22 08/10/2025

Xung đột Hamas - Israel: Đàm phán gián tiếp tại Ai Cập bước sang ngày thứ ba

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8/10, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập.

Chú thích ảnh
(Tư liệu) Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beit Hanoun, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Tham gia vòng đàm phán có ông Hassan Mahmoud Rashad – Giám đốc Cơ quan Tình báo Tổng hợp Ai Cập, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, và Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Ngoài phái đoàn Israel, có mặt tại bàn đàm phán còn có các đại diện của Mỹ là Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Các cuộc thảo luận hiện xoay quanh các vấn đề then chốt như: vấn đề con tin, cam kết không tái diễn các hành động quân sự nhằm vào Gaza, điều kiện rút quân của Israel và khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Quan chức cấp cao của Hamas, ông Taher Nunu, cho biết hai bên đã tiến hành trao đổi danh sách “tù nhân” được phóng thích, dựa trên các tiêu chí và con số đã được thống nhất từ trước. Hamas cũng yêu cầu “các cam kết bằng văn bản, không phải chỉ bằng lời nói” từ phía Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn đang được đề xuất. Ông Nunu nhấn mạnh: “Các bên trung gian đang nỗ lực hết sức để tháo gỡ mọi trở ngại nhằm tiến tới thực thi một lệnh ngừng bắn, và tinh thần lạc quan đang lan tỏa trong toàn bộ tiến trình”.

Cùng ngày, trong phát biểu trên truyền hình tại lễ tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Ai Cập, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho biết ông đã gửi lời mời người đồng cấp Mỹ tham dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình nếu các cuộc đàm phán hiện tại tại Sharm el-Sheikh thành công. Lời mời của ông Sisi đã được nhiều hãng truyền thông Arập trong khu vực như Al-Ain và Al-Arabiya đưa tin, được xem là dấu hiệu cho thấy niềm tin lạc quan về khả năng chấm dứt giao tranh tại Gaza. Al-Arabiya dẫn lời Tổng thống Ai Cập cho biết: “Những thông tin tôi nhận được từ Sharm el-Sheikh là rất tích cực. Chúng tôi hy vọng có thể tận dụng cơ hội này để chấm dứt chiến tranh”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 9/10 tại Paris (Pháp), cùng với đại diện các quốc gia châu Âu, Arập và các nước khác để bàn thảo về kế hoạch chuyển tiếp hậu chiến tại Gaza. Cuộc họp diễn ra song song với các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas tại Ai Cập, nhằm làm rõ cách thức triển khai kế hoạch của ông Trump cho Gaza và đánh giá cam kết của các nước đối với tiến trình này.

Một tài liệu gửi đến các đại biểu cho biết cuộc họp sẽ tiếp nối các thảo luận tại Liên hợp quốc về “giải pháp hai nhà nước”, với mục tiêu đạt được các hành động chung để hỗ trợ kế hoạch của Mỹ. Nguồn tin từ Pháp cho hay Mỹ và Israel đã được thông báo đầy đủ về kế hoạch họp, với chương trình nghị sự bao gồm: viện trợ nhân đạo cho Gaza, tái thiết sau chiến tranh, giải giáp Hamas và hỗ trợ cho chính quyền Palestine cùng các lực lượng an ninh Palestine.

Các quốc gia tham dự cuộc họp tại Paris gồm Pháp, Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Jordan, Qatar, Saudi Arabia (Arập Xêút), Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE), Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada. Việc Mỹ có tham gia hay không sẽ phụ thuộc vào tiến độ của đàm phán tại Ai Cập.

Thanh Bình (TTXVN)