07:12 26/07/2025

Xung đột Hamas - Israel: Các nước tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 25/7, Bộ Ngoại giao CH Séc một lần nữa khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel – Palestine, nhấn mạnh rằng giải pháp này chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại trực tiếp và sự đồng thuận giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào tháng 9 tới. Nếu chính thức hóa, Pháp sẽ trở thành quốc gia thành viên LHQ thứ 143 công nhận Palestine. Theo ông Macron, quyết định này nhằm thúc đẩy một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Trung Đông.

Động thái của Pháp đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nước như Tây Ban Nha và Saudi Arabia, Jordan, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - gồm 6 quốc gia thành viên là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait, Oman và Qatar.

Trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, tiến trình đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza hiện vẫn bế tắc. Trong ngày 25/7, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều bày tỏ lo ngại tiến trình đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza, cho rằng phong trào Hamas chưa thể hiện thiện chí đạt thỏa thuận.

Trước đó, Israel và Mỹ đã rút các phái đoàn khỏi bàn đàm phán để tham vấn nội bộ. Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff cho biết hai bên đã thống nhất một khuôn khổ ngừng bắn, song Hamas vẫn giữ lập trường cứng rắn. Một nguồn tin Hamas cho rằng quan điểm của ông Witkoff “đi ngược lại lập trường của Washington” và không phản ánh đúng thực tế.

Trước đó, một số nguồn tin cũng cho biết, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza dự kiến sẽ được nối lại vào tuần tới, sau khi Israel cân nhắc phản hồi của phong trào Hồi giáo Hamas đối với đề xuất mới. Ngày 24/7, Israel đã rút các phái đoàn đàm phán từ Doha (Qatar) về nước để tham vấn sau khi nhận được phản hồi chính thức của Hamas về đề xuất ngừng bắn. Hamas trước đó cho biết đã gửi phản hồi, cùng với ý kiến của các lực lượng Palestine khác, tới các bên trung gian, nhưng không công bố nội dung chi tiết.

Việt Thắng (TTXVN)