11:20 02/11/2018

Xung đột giữa các bộ lạc ở Nam Sudan làm hàng chục người thiệt mạng

Giới chức địa phương cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương tại bang Jonglei, Nam Sudan trong các cuộc xung đột bộ lạc xảy ra tại khu vực này 3 ngày qua.

Phó Thống đốc bang Jonglei, Agot Alier xác nhận một nhóm vũ trang thuộc bộ lạc Murle từ bang Boma đã tấn công các khu vực Duk Paynel và Bor North của bang Jonglei.

Theo ông Alier, một nhóm nghi là các đối tượng trộm gia súc đến từ bang Boma đã tấn công trại gia súc ở Duk Payuel ngày 30/10, giết chết 5 người đang chăn thả gia súc và làm 14 người khác bị thương sau 1 giờ xung đột. Một cuộc tấn công xảy ra sau đó tại Bor North ngày 31/10 làm 10 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Ông Alier kêu gọi các cộng đồng địa phương trong khu vực bình tĩnh trong khi giới chức 2 bang can thiệp để chấm dứt các hành vi cướp gia súc và bắt cóc trẻ em trong khu vực.

Trong khi đó, giới chức bang Boma khẳng định không biết về vụ việc, song họ sẽ điều tra và đưa những kẻ gây tội ác ra xét xử.

Khu vực Jonglei của Nam sudan giáp giới Ethiopia về phía Đông từ lâu bất ổn bởi các cuộc xung đột sắc tộc liên quan đến các bãi chăn thả gia súc và nguồn nước. Khu vực này thường xảy ra nạn trộm gia súc dẫn tới xung đột giữa các bộ lạc Nuer, Murle và Dinka.

Thúc Anh (TTXVN)