02:20 14/02/2015

Xung đột chưa chấm dứt ở Ukraine

Ngày 14/2, quân đội Ukraine cho biết các cuộc pháo kích ở miền Đông nước này tiếp tục nổ ra trước khi lệnh ngừng bắn mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15/2.

Ngày 14/2, quân đội Ukraine cho biết các cuộc pháo kích ở miền Đông nước này tiếp tục nổ ra trước khi lệnh ngừng bắn mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15/2, đồng thời thông báo trong 24 giờ qua đã xảy ra 120 cuộc tấn công riêng rẽ, khiến 7 binh lính thiệt mạng và 23 người khác bị thương.


Các quân nhân Ukraine chờ đợi tiến trình trao đổi ở gần Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 26/12. Ảnh: TTXVN


Phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn quân đội Ukraine Anatoly Stelmakh cho biết tình hình vẫn chưa lắng dịu, đặc biệt tại Debaltseve, một đầu mối giao thông chiến lược ở phía Đông Bắc thành phố Donetsk, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội nhất trong vài tuần qua.


Các phóng viên của hãng tin AP cho biết họ đã quan sát thấy các cuộc đấu pháo liên tục gần thị trấn Svitlodarsk, cũng như sự di chuyển đáng kể những phương tiện bọc thép cùng các bệ phóng rốcket của quân đội Ukraine. Thị trấn Svitlodarsk cách Debaltseve khoảng 20 km về phía Bắc, một điểm nút giao thông đường sắt quan trọng chiến lược nơi mà quân đội Ukraine đang bị lực lượng đòi độc lập bao vây.


Lực lượng đòi độc lập tuyên bố họ không cho binh lính Ukraine đang bị bao vây rút lui mà phải ra đầu hàng. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã phủ nhận khả năng hàng nghìn binh sĩ của họ ra đầu hàng.


Theo thỏa thuận vừa đạt được tại Minks của nhóm "Bộ Tứ Normandie" (gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức), bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/2 (giờ địa phương, tức khoảng 5 giờ sáng ngày 15/2 theo giờ Việt Nam), các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine sẽ ngừng bắn và bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến xung đột với khoảng cách đều nhau tối thiểu là 50-70km từ đường giới tuyến (quân đội Ukraine rút theo đường giới tuyến hiện nay, lực lượng đòi độc lập theo đường giới tuyến cũ từ ngày 19/9/2014).


Trước việc giao tranh vẫn nổ ra ác liệt khi mà thời điểm áp dụng ngừng bắn đang tới rất gần, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenco cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn mới có thể lại đổ vỡ.


Tin Tức/TTXVN