03:11 13/03/2012

Xung đột bộ tộc tại Nam Xuđăng, 350 người thương vong

Trong hai ngày 9-10/3 vừa qua, tại một vùng xa xôi hẻo lánh thuộc bang Jonglei, Nam Xuđăng, đã xảy ra xung đột bộ tộc đẫm máu làm hơn 220 người chết và khoảng 150 người bị thương.

Trong hai ngày 9-10/3 vừa qua, tại một vùng xa xôi hẻo lánh thuộc bang Jonglei, Nam Xuđăng, đã xảy ra xung đột bộ tộc đẫm máu làm hơn 220 người chết và khoảng 150 người bị thương.

Thống đốc bang Jonglei, ông Kuol Manyang ngày 12/3 cho biết các cuộc xung đột xảy ra giữa hai bộ tộc Lou Nuer và Murle, sinh sống ở vùng biên giới giáp Êtiôpi, trong đó người từ bộ tộc Murle đã cướp đi khoảng 300 phụ nữ và trẻ em cùng nhiều gia súc của bộ lạc Nuer. Theo ông Manyang, ít nhất đã có 223 người chết trong các cuộc xung đột này.

Trong khi đó, truyền thông địa phương dẫn lời người phát ngôn Lực lượng giải phóng nhân dân Xuđăng (SPLA) Philip Aguer cho biết, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa hai bộ tộc trên có thể lên tới 300 người. Ông Aguer cũng cho biết SPLA đã triển khai quân tới các khu vực xảy ra xung đột và đã áp dụng các biện pháp cần thiết để kiểm soát tình hình.



Dân thường là đối tượng chịu nhiều tổn thất nhất do giao tranh tại Nam Xuđăng. Ảnh: Internet.



Hai bộ lạc trên đã có mối thù "truyền kiếp" và các cuộc xung đột vừa qua được cho là vụ tấn công trả đũa người Murle vì hồi tháng 12/2011, người Nuer tấn công vào khu định cư của người Muler, bao gồm cả thị trấn Pibor, làm hàng trăm người chết.

Nam Xuđăng hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Sau nhiều năm đấu tranh đòi ly khai, nước Nam Xuđăng mới chỉ tuyên bố độc lập từ tháng 7/2011, nhưng chính quyền phải đương đầu với vô vàn khó khăn, kể cả các cuộc xung đột bộ tộc diễn ra thường xuyên. Theo số liệu của Liên hợp quốc (LHQ), riêng trong năm ngoái, các vụ bạo động, cướp bóc gia súc và tấn công trả đũa giữa các bộ tộc đã khiến hơn 3.000 người chết và 63.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

TTXVN/Tin Tức