01:14 20/01/2015

Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu của thành phố mang tên Bác

Thượng úy Nguyễn Thế Tiến, trinh sát hình sự đặc nhiệm, PC45, CA TP HCM, là một điển hình giỏi trong công tác chuyên môn, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Là một trong 6 công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, Thượng úy Nguyễn Thế Tiến (sinh năm 1985) trinh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một điển hình giỏi trong công tác chuyên môn, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Vào ngành từ năm 2009, từ đó đến nay gắn liền với nhiệm vụ trinh sát hình sự đặc nhiệm, Thượng úy Nguyễn Thế Tiến đã liên tục lập nhiều chiến công. Chiến sỹ trẻ Nguyễn Thế Tiến đã trực tiếp và tham gia cùng đồng đội khám phá thành công hơn 150 vụ án hình sự, bắt giữ hơn 1.400 đối tượng; khám phá 16 chuyên án, bắt giữ 143 tên; triệt phá 532 băng nhóm, bắt giữ 1.230 đối tượng.

Với nhiều thành tích nổi bật nhưng đối với Tiến, Chuyên án mang bí số 907T mà anh tham gia năm 2009 là đáng nhớ nhất khi mới vừa mới vào ngành.

Lần đó, Nguyễn Thế Tiến được lãnh đạo giao tham gia điều tra chuyên án về một nhóm đối tượng chuyên dùng thủ đoạn rải đinh, xì lốp xe của người nước ngoài rồi nhân lúc họ mất cảnh giác để trộm cắp tài sản. Những chiếc đinh móc chúng bỏ lại hiện trường qua xác minh cho thấy không sản xuất tại Việt Nam.

Thượng úy Nguyễn Thế Tiến. Ảnh: cand.com.vn.


Sau nhiều tháng điều tra, tưởng chừng vụ án đi vào ngõ cụt nhưng anh Tiến đã tích cực nghiên cứu tài liệu về các vụ án liên quan và phát hiện một vụ án tương tự xảy ra tại một tỉnh phía Bắc. Kết hợp các biện pháp điều tra, các trinh sát xác định được nhóm đối tượng gây án có khoảng 6 tên người Indonesia, tạm trú ở một khách sạn tại quận 1.

Sau khi xác định được đối tượng và thu thập đầy đủ chứng cứ, các trinh sát quyết định “cất lưới”, tóm gọn băng nhóm nguy hiểm này.

Công việc của một trinh sát hình sự đặc nhiệm vô cùng gian nan, nguy hiểm. Anh Tiến chia sẻ: Sau 6 năm trở thành trinh sát đặc nhiệm, anh cũng đã hơn chục lần bị thương tích khi đối đầu với tội phạm hoặc gặp phải sự cố giao thông.

Dù vất vả, nguy hiểm nhưng anh luôn có ý chí vững vàng, góp phần điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn cho Phòng PC45, bắt giữ hàng chục đối tượng có lệnh truy nã của công an nhiều địa phương.

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Nguyễn Thế Tiến còn là một đảng viên, Bí thư Chi đoàn mẫu mực, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, giúp lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại các buổi sinh hoạt chính trị, Chi bộ Đội 3 - PC45 luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho mỗi cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy theo điều lệnh và nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Thượng úy Nguyễn Thế Tiến cho biết: Là trinh sát hình sự, khi thực hiện nhiệm vụ có lúc phải “hòa nhập” với các đối tượng tội phạm. Sau thời gian thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố, đại đa số cán bộ, chiến sĩ tại Đội 3 - PC45 có sự chuyển biến rõ nét về kỷ cương, kỷ luật; tuân thủ quy trình, quy chế công tác; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tác phong, quan hệ giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên.

Nhận xét về Thượng úy Nguyễn Thế Tiến, Trung tá Nguyễn Lê Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 3 cho biết: Anh là trinh sát rất năng nổ, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là đảng viên trẻ, hiện là Bí thư Chi đoàn, Thượng úy Nguyễn Thế Tiến là tấm gương sáng về nhiều mặt công tác, đạo đức, lối sống, xứng đáng với danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu của thành phố.


Thành Chung (TTXVN)