Ngày 19/3, tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức gặp mặt nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 và kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Binh chủng (19/3/1967 - 19/3/2026).
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: qdnd.vn
Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt, ngày 19/3/1967, tại Trường Bổ túc cán bộ dân tộc Trung ương ở xã Phùng Khoang, huyện Từ Liêm (nay là phường Thanh Xuân) - Hà Nội, Bộ đội Đặc công vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân đội đến thăm, xem Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật chiến đấu và tuyên bố Đặc công chính thức là một Binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị: "Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt… các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt.. cái gì cũng đặc biệt đối với đặc công, chữ đặc biệt quán xuyến tất cả, từ lúc tập luyện cho đến lúc đi đánh, cũng như lúc về…".
Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công nhấn mạnh, 59 năm qua, lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, là sức mạnh tinh thần vô giá để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đặc công viết lên những trang sử vàng chói lọi, cùng quân và dân cả nước giữ vững nền độc lập dân tộc.
Với những thành tích đã đạt được, Binh chủng Đặc công vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Quân công hạng Nhất. Bộ đội Đặc công có 105 tập thể, 227 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Đặc biệt, ngày 27/12/2025, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Binh chủng Đặc công vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lòng trung thành tuyệt đối và bản lĩnh đặc biệt tinh nhuệ của Bộ đội Đặc công, xứng đáng với 16 chữ vàng truyền thống: "Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn".
Đến nay, lực lượng Đặc công toàn quân đã được kiện toàn đủ theo biên chế và phương án chiến đấu; vũ khí trang bị đã được nâng cấp ngày càng hiện đại, đủ sức nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Đặc công và Binh chủng Đặc công đạt được trong những năm qua.
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Binh chủng Đặc công thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quân sự quốc phòng, trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tập trung xây dựng lực lượng Đặc công toàn quân đặc biệt tinh nhuệ về chính trị; thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và phương châm "5 vững".
Binh chủng tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, tác chiến độc lập, tác chiến liên tục dài ngày, tác chiến trong điều kiện thời tiết phức tạp. Đồng thời, chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây trên thế giới và trong khu vực, phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công đặc sắc bảo đảm phù hợp, hiệu quả trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và trong hình thái chiến tranh công nghệ cao; làm chủ các trang thiết bị vũ khí hiện đại, sẵn sàng tác chiến và tác chiến thắng lợi trong mọi điều kiện.
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc lưu ý, Binh chủng Đặc công cần tiếp tục nghiên cứu triển khai các phương án nhằm bảo đảm khả năng trinh sát nắm tình hình địa bàn nhanh chóng, kịp thời, chính xác để sẵn sàng tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tích cực, chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội…