05:08 31/05/2012

Xuđăng - Nam Xuđăng trở lại bàn đàm phán

Ngày 30/5, Xuđăng và Nam Xuđăng đã tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên tại thủ đô Ađi Abêba (Êtiôpia) kể từ khi giao tranh biên giới bùng phát dữ dội hồi tháng 4/2012, đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh.

Ngày 30/5, Xuđăng và Nam Xuđăng đã tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên tại thủ đô Ađi Abêba (Êtiôpia) kể từ khi giao tranh biên giới bùng phát dữ dội hồi tháng 4/2012, đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh.


Các nhà đàm phán Xuđăng nhấn mạnh cam kết tìm kiếm giải pháp thông qua thương lượng và hoàn toàn tôn trọng hòa bình và ổn định giữa hai nước. Phía Xuđăng hy vọng cuộc đàm phán lần này sẽ đánh dấu một “chương mới” trong các mối quan hệ “tránh xa xung đột và mâu thuẫn”. Trước đó, Tổng thống Nam Xuđăng Salva Kiir cũng khẳng định con đường đối thoại hòa giải với Xuđăng là sự lựa chọn duy nhất cho hòa bình.


 

Người dân miền bắc Darfur (Xuđăng) giơ cao khẩu hiệu “Chúng tôi cần nước” ngày 30/5/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Cuộc đàm phán, do Liên minh châu Phi (AU) khởi xướng, đã bị đình trệ do các vụ đụng độ ác liệt tại khu vực biên giới hai nước tháng trước, cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ khi Nam Xuđăng tuyên bố độc lập vào tháng 7/2011.


Cùng ngày, người phát ngôn lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ông Kieran Dwyer, cho biết phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại khu vực Abyei ở biên giới Xuđăng và Nam Xuđăng (UNISFA) xác nhận, Các lực lượng vũ trang Xuđăng (SAF) đã rút toàn bộ quân khỏi khu vực tranh chấp giữa hai nước này. Trước đó, Nam Xuđăng cũng đã rút các lực lượng an ninh khỏi Abyei theo yêu cầu của Hội đồng Bảo an LHQ để thực hiện “phi quân sự hóa” khu vực này.


Giới ngoại giao cho biết khoảng 300 quân Xuđăng đã rút khỏi địa điểm trên vào tối 29/5.

 

T.L