10:23 30/10/2015

Xuất sắc đánh bại chủ nhà, U21 Hà Nội T&T vào chung kết

Với dàn cầu thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, U21 Hà Nội T&T đã dễ dàng giành chiến thắng 3 - 1 trước U21 TP Hồ Chí Minh, dù đội chủ nhà đã chơi một trận đầy nỗ lực. Trận đấu này, tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Văn Thành bên phía Hà Nội T&T đã tỏa sáng, lập hattrick đưa đội nhà vào chơi chung kết với An Giang.


Trước trận đấu này, Hà Nội T&T được xem là đội bóng ứng cử sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải năm nay. Đội bóng Thủ đô có sự đồng đều các tuyến, thể hình vượt trội, cầu thủ chất lượng với nhiều cầu thủ từng chơi cho U19 Việt Nam, đặc biệt có đội trưởng và cũng là tuyển thủ quốc gia Duy Mạnh.

Văn Thành (phải) đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải.

U21 Hà Nội T&T dần thể hiện ưu thế của đội bóng được đánh giá mạnh hơn bằng việc chiếm lĩnh thế trận và có bàn mở tỷ số ở phút 30 do công của tiền đạo Văn Thành. Sau bàn thua, U21 TP Hồ Chí Minh dồn cao đội hình và dần chiếm lại được thế trận. Đội chủ nhà đã thành công bằng bàn thắng gỡ hòa ở phút 42. Đáng chú ý ở tình huống này, thủ môn và hậu vệ U21 Hà Nội T&T đã có pha phối hợp không hiểu ý nhau, tạo cơ hội cho Nguyên Vũ ghi bàn. Kết thúc hiệp 1 hai đội hòa nhau 1-1.

Hiệp 2 là hiệp đấu mà U21 Hà Nội T&T làm chủ hoàn toàn với liên tiếp những tình huống hãm thành, tuy nhiên cũng phải đến phút 78, các học trò của HLV Phạm Minh Đức mới có thể nâng được tỷ số lên 2 - 1. Người ghi bàn vẫn là Văn Thành. Cuối trận, trong một pha phản công ở phút 87, Văn Thành đã hoàn tất cú hattrick ấn định chiến thắng 3 - 1 cho U21 Hà Nội T&T. Văn Thành chính là cầu thủ đầu tiên lập hattrick tại vòng chung kết giải U21 quốc gia năm nay, đồng thời giúp cầu thủ này vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Đây là lần thứ 3 Hà Nội T&T vào chung kết giải U21, 2 lần trước họ đã vô địch (2013) và á quân (2014). U21 Hà Nội T&T sẽ gặp U21 An Giang ở trận chung kết diễn ra vào ngày 1/11.
Lê Sơn