05:14 08/05/2026

Xuất khẩu dầu của Algeria sang Mỹ gia tăng

Algeria tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những nhà cung cấp năng lượng quan trọng trên thị trường quốc tế khi xuất khẩu dầu thô sang nhiều khu vực, trong đó có cả Mỹ – quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Một góc khu điều hành khai thác trung tâm của mỏ Bir Seba. Ảnh: Ngọc Tú/PV TTXVN tại Algeria

Theo số liệu thị trường tháng 4/2026, Algeria đã xuất khẩu khoảng 102.000 thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày sang Mỹ, đưa nước này trở thành khách hàng lớn thứ tư của ngành dầu khí Algeria. Diễn biến này cho thấy nhu cầu ổn định đối với dầu thô Algeria trên thị trường toàn cầu, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Các chuyên gia cho rằng việc Mỹ tiếp tục nhập khẩu dầu Algeria phản ánh tính đặc thù của thị trường năng lượng, khi một số nhà máy lọc dầu cần loại dầu thô có đặc tính phù hợp với công nghệ chế biến riêng. Dầu thô Algeria, vốn được đánh giá cao về chất lượng và thành phần, đáp ứng tốt các yêu cầu này.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động, Algeria đang duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Tổng lượng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của nước này trong tháng 4 đạt khoảng 903.000 thùng/ngày, tăng 27% so với tháng trước đó. Riêng dầu thô chiếm khoảng 434.000 thùng/ngày.

Tổng sản lượng xuất khẩu trong tháng đạt 13,8 triệu thùng, mang lại doanh thu ước tính từ 1,45 tỷ USD đến 1,53 tỷ USD, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngoại tệ của quốc gia Bắc Phi này.

Cơ cấu thị trường cho thấy châu Âu vẫn là khu vực tiêu thụ lớn nhất, chiếm khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu của Algeria. Các khách hàng chủ chốt bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Italy (I-ta-li-a), bên cạnh các thị trường châu Á như Hàn Quốc và khu vực Bắc Mỹ.

Bên cạnh dầu mỏ, Algeria tiếp tục duy trì vị thế quan trọng trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên. Năm 2025, nước này đứng thứ 7 thế giới về xuất khẩu khí đốt, chiếm 3,3% thị phần toàn cầu, theo Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu khí đốt giảm nhẹ xuống còn 46,11 tỷ m³.

Dù vậy, Algeria vẫn giữ vai trò là nhà cung cấp năng lượng chiến lược cho châu Âu và nhiều thị trường lớn khác, trong bối cảnh dòng chảy năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ cạnh tranh địa chính trị và sự phát triển mạnh của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Nguyễn An (PV TTXVN tại Algeria)