08:11 21/08/2012

Xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc giảm

Xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm 2012 giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2011, xuống còn 73,72 tỷ USD.

Xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm 2012 giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2011, xuống còn 73,72 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên trong 14 năm qua, xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc sụt giảm, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Theo Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc tăng đã giúp đưa giá trị thương mại hai chiều Nhật - Trung trong sáu tháng đầu năm 2012 đạt trên 165 tỉ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2011 và là mức cao kỷ lục. Trong đó, giá trị nhập khẩu của Nhật Bản từ Trung Quốc tăng 7,5% lên 91,34 tỉ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc như thiết bị bán dẫn, máy xây dựng giảm, do sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tăng chậm và tác động của các chính sách hạn chế đầu tư vào bất động sản của nước này. Trong khi đó, các mặt hàng Nhật Bản nhập khẩu từ Trung Quốc có mức tăng cao là điện thoại di động, lương thực phẩm.

Do xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng, thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong buôn bán với Trung Quốc trong nửa đầu năm nay đã tăng mạnh lên 17,62 tỉ USD. JETRO dự báo xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc trong cả năm 2012 sẽ giảm so với năm trước.


TTXVN/ Tin Tức