12:11 06/12/2012

Xuất khẩu của Honda từ thị trường Mỹ đạt 1 triệu chiếc

Sản lượng xuất khẩu của Honda từ các nhà máy đặt tại Mỹ đã đạt 1 triệu chiếc vào ngày 5/12...

Sản lượng xuất khẩu của Honda từ các nhà máy đặt tại Mỹ đã đạt 1 triệu chiếc vào ngày 5/12 trong bối cảnh hãng sản xuất xe hơi hàng đầu Nhật Bản này đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu ròng ô tô từ Bắc Mỹ trong vòng hai năm tới.

Chiếc xe thứ một triệu này thuộc dòng Honda Accord EX-L 2013 màu bạc xuất xưởng từ một nhà máy ở Marysville, bang California và sẽ được chuyển tới Hàn Quốc.

Sự kiện trên đánh dấu mốc quan trọng sau 30 năm Honda trở thành nhà sản xuất ôtô đầu tiên của Nhật Bản xây dựng nhà máy ở Mỹ.

Bên cạnh 1 triệu chiếc xe hơi, Honda cũng đã xuất khẩu 2,5 triệu thiết bị điện và các sản phẩm thể thao như máy xén cỏ và các dòng xe ôtô địa hình sản xuất tại Mỹ.

Honda bắt đầu hoạt động kinh doanh ở Mỹ năm 1959 và hiện thuê 26,000 nhân viên làm việc trong các hoạt động sản xuất, nghiên cứu, phát triển và kinh doanh.

Năm 1987, Honda bắt đầu xuất khẩu ôtô và các phụ kiện sản xuất từ Mỹ và kim ngạch xuất khẩu từ đó đến nay đạt 22 tỉ USD.

Giám đốc điều hành Honda, ông Takanobu Ito cho biết trong 25 năm qua, Honda cam kết với người tiêu dùng thế giới về chất lượng sản phẩm sản xuất tại Mỹ.

Trong những năm tới, các sản phẩm của Honda Mỹ sẽ phục vụ nhiều khách hàng trên thế giới hơn nữa.

Hai năm qua, Honda đã đầu tư 2,2 tỉ USD vào các nhà máy với mục tiêu đến năm 2014 sẽ nâng công suất lên 1,92 triệu xe/năm từ mức 1,63 triệu xe/năm hiện nay.

Hãng cũng hy vọng xuất khẩu được 100.000 xe từ thị trường Mỹ đến 40 quốc gia khác nhau trong năm nay.


TTXVN/ Tin Tức