04:16 29/04/2017

Xuất hiện vùng áp thấp nóng, Bắc và Trung Bộ ngày mai (30/4) có nơi 37 độ

Hiện nay (29/4), vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển về phía Đông.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ nắng nóng. Ảnh: Anh Đức/Báo Tin Tức

Dự báo ngày mai 30/4, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 - 34 độ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao từ 35 - 37 độ từ 13 đến 15 giờ.

Từ ngày 1 - 3/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 1 - 3/5 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34 - 36 độ. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây, ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 1/5 có gió Nam mạnh cấp 5; chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 1.5 - 2.0 m.

Thời tiết đêm 29, ngày 30/4:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.


Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Thu Trang/Báo Tin Tức