Israel đang xung đột với hàng loạt đồng minh phương Tây về các biện pháp trừng phạt liên quan đến Bờ Tây trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối can thiệp.
Quang cảnh một khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 9/9 cho biết một rạn nứt ngoại giao nghiêm trọng đã bùng phát giữa Israel và một số đối tác phương Tây chủ chốt của nước này, sau khi 12 quốc gia ủng hộ các biện pháp hạn chế thương mại với các khu định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng, trong khi London cáo buộc những người định cư tiến hành “thanh lọc sắc tộc” với người Palestine tại một số khu vực thuộc vùng lãnh thổ này.
Vào hôm 8/9, Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã ra tuyên bố chung, cam kết áp dụng, ủng hộ hoặc xem xét các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng, viện dẫn “mức độ bạo lực của người định cư và việc mở rộng các khu định cư ở mức chưa từng có”.
London, Paris và Ottawa đặc biệt cam kết áp đặt các lệnh cấm thương mại ở cấp quốc gia, trong khi nhóm 12 nước yêu cầu Israel “ngay lập tức chấm dứt” việc mở rộng các khu định cư, bảo đảm những người gây ra bạo lực trong cộng đồng định cư phải chịu trách nhiệm và điều tra các cáo buộc nhằm vào lực lượng Israel.
Các biện pháp của Anh liên quan đến các khu định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng bao gồm:
Thứ nhất, cấm toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ các khu định cư bất hợp pháp của Israel.
Thứ hai, áp đặt trừng phạt đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia mở rộng khu định cư thông qua hoạt động xây dựng, cơ sở hạ tầng, tài chính hoặc bất động sản.
Thứ ba, cấm quảng cáo tại Anh đối với bất động sản nằm trong các khu định cư bất hợp pháp.
Thứ tư, áp đặt trừng phạt đối với những người định cư cực đoan đã ủng hộ hoặc kích động bạo lực nhằm vào người Palestine.
Thứ năm cấm cấp mới giấy phép xuất khẩu đối với vũ khí và các loại hàng hóa khác được cho là “đóng góp đáng kể về mặt vật chất cho sự chiếm đóng”.
Hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ chính lãnh thổ Israel vẫn được miễn áp dụng các biện pháp này.
Về phần mình, Israel đã trả đũa London bằng cách đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại Jerusalem, trục xuất các đại diện Anh khỏi một trung tâm điều phối về Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời cấm một số chính trị gia và nhà hoạt động Anh nhập cảnh.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir trước đó cũng đã kêu gọi chính phủ Israel công nhận chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Falkland.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã không phản đối khi Thủ tướng Anh Andy Burnham thông báo trước cho ông về các biện pháp này.
Trong khi đó, cuộc tranh cãi ngày càng leo thang đã gây ra những phản ứng trái chiều từ các chính phủ và các nhân vật chính trị trên khắp thế giới.