06:11 24/06/2026

Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Tân Thới, Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1 sau khi ghi nhận một ổ dịch trên đàn vịt tại xã Tân Thới, đồng thời tăng cường giám sát sức khỏe người dân nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây truyền sang người.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã xảy ra 37 ổ dịch cúm gia cầm tại 35 xã thuộc 11 tỉnh, thành phố, làm chết và tiêu hủy hơn 206.500 con gia cầm. Hiện cả nước còn 7 tỉnh có dịch chưa qua 21 ngày, trong đó có Đồng Tháp.

Ngày 11/6, ngành chức năng ghi nhận một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại hộ ông Đới Ngọc Khánh Tuyên, ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thới. Đàn gia cầm của hộ này gồm 630 con vịt xiêm Pháp, cùng một số gà và ngỗng. Từ ngày 5/6, đàn vịt xuất hiện các triệu chứng như mắt đục, ngoẹo đầu, rối loạn thần kinh, tiêu chảy. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định dương tính với vi rút cúm A/H5N1.

Theo báo cáo điều tra dịch tễ, đàn vịt chưa được tiêm vaccine phòng cúm gia cầm. Trong tổng số 420 con vịt mắc bệnh đã có 230 con chết. Chủ hộ và các thành viên gia đình thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bệnh, gia cầm chết, chất thải chăn nuôi và môi trường có nguy cơ ô nhiễm mầm bệnh. Ngoài ra, quá trình thu gom, xử lý xác gia cầm chết và nguồn nước chăn nuôi lấy từ kênh rạch cũng làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Đến thời điểm hiện tại, ngành y tế và ngành nông nghiệp chưa ghi nhận trường hợp người có biểu hiện nghi nhiễm cúm gia cầm A/H5N1 liên quan đến ổ dịch này.

Ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn chủ hộ xử lý gia cầm chết, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, địa phương đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ 405 con gia cầm còn lại của hộ chăn nuôi, gồm vịt, gà và ngỗng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngành thú y cũng đã cấp 500 lít thuốc sát trùng phục vụ tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và khu vực lân cận; đồng thời triển khai rà soát tổng đàn gia cầm trên địa bàn xã có dịch và các địa phương giáp ranh để tổ chức tiêm phòng bao vây. Mục tiêu là đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 90% tại khu vực ổ dịch và trên 80% tổng đàn gia cầm trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm; tổ chức tiêm vaccine đầy đủ, thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy hoặc giết mổ gia cầm mắc bệnh.

Đối với ngành y tế, Sở đề nghị tăng cường theo dõi sức khỏe người dân tại khu vực có dịch, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp có tiền sử tiếp xúc với gia cầm để kịp thời cách ly, điều trị và xử lý. Các lực lượng chức năng cũng được yêu cầu siết chặt kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, nhất là các trường hợp không rõ nguồn gốc hoặc nhập lậu qua biên giới.

Theo ngành chuyên môn, mặc dù hiện dịch bệnh mới ghi nhận tại một hộ chăn nuôi và chưa xuất hiện ca bệnh trên người, song nguy cơ lây truyền vẫn hiện hữu. Vì vậy, việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ sức khỏe cộng đồng và nâng cao ý thức của người chăn nuôi có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ ngành chăn nuôi và sức khỏe nhân dân.

Công Trí  (TTXVN)