06:10 06/06/2011

Xuất bản các tập sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước

Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011), ngày 5/6, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản 2 tựa sách mới “Hành trình theo chân Bác” và “Di sản Hồ Chí Minh - Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”, đồng thời tiến hành tái bản 10 tựa sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011), ngày 5/6, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản 2 tựa sách mới “Hành trình theo chân Bác” và “Di sản Hồ Chí Minh - Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”, đồng thời tiến hành tái bản 10 tựa sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Phương Vy-TTXVN.


Sách “Hành trình theo chân Bác” do NXB Trẻ và Hãng phim truyền hình Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (TFS) cùng phối hợp thực hiện, nói về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt trong giai đoạn 30 năm bôn ba hải ngoại, từ 5/6/1911 tại bến cảng Sài Gòn đến 28/1/1941 tại cột mốc 108 ở Cao Bằng. Cuốn sách là những trang bút ký về các chuyến đi của đoàn làm phim “Hồ Chí Minh - Một hành trình” lần theo dấu chân của Bác trên con đường hoạt động cách mạng. Sách được lấy chất liệu từ lời bình của bộ phim 15 tập “Hồ Chí Minh - Một hành trình” được công chiếu đúng vào ngày 5/6, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, cùng một số đoạn trong bộ phim 90 tập ‘Ký sự hành trình theo chân Bác”.

Tập ảnh và tư liệu “Di sản Hồ Chí Minh – Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” do nhiều tác giả thực hiện giới thiệu nhiều lĩnh vực hoạt động và các sự kiện lớn trong cuộc đời Bác theo dòng lịch sử của dân tộc. Sách sử dụng các trích dẫn là lời phát biểu của Bác như những tiêu đề, một số hình ảnh trong các phim tài liệu và các kỷ vật trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh như: Mô hình tàu Amiral Latouche Tréville, nhà số 9 ngõ Compoint, chiếc micro Bác dùng đọc Tuyên ngôn độc lập hay chiếc đũa điều khiển Bác dùng bắt nhịp bài “Kết đoàn”…

Gia Thuận