01:10 15/01/2011

“Xuân Quê hương 2011”, ấm lòng kiều bào và bạn bè quốc tế

Chiều 14/1/2011, tại cuộc họp báo ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Ngày 28/1/2011 (ngày 25 tháng Chạp năm Canh Dần), tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội...

Chiều 14/1/2011, tại cuộc họp báo ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Ngày 28/1/2011 (ngày 25 tháng Chạp năm Canh Dần), tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội (Di sản văn hóa thế giới), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2011”, một hoạt động thường niên dành cho kiều bào về đón xuân mới tại Việt Nam.

Năm nay, “Xuân Quê hương” cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ rời bến cảng nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước và 60 năm ngày Người về Pắc Pó...

“Xuân Quê hương 2011” sẽ bắt đầu từ 15 giờ ngày 28/1/2011 với nhiều hoạt động phong phú, trong đó điểm nhấn là chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương” vào 20 giờ cùng ngày tại sân khấu khu vực Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam tại kênh VTV1 và VTV4...


Theo Nghệ sỹ Nhân dân Chu Thúy Quỳnh, tổng đạo diễn chương trình giao lưu nghệ thuật, chương trình được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón xuân ấm áp, rộn ràng trên mọi miền đất nước với sự tham gia thể hiện của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng trong nước...

Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cùng khoảng 1.000 khách mời là Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, bà con kiều bào, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước...

Hoàng Yến