Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 và chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa Luật và Khoa học liên ngành, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động gắn với chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại phường Phước Long và xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai.
Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Đoàn phường Phước Long, Ban Liên lạc Phân khu Bình Phước, thị xã Phước Long (cũ), UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên xã Đăk Ơ và Đồn Biên phòng Đăk Ơ nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.
Các sinh viên cùng chiến sĩ Biên phòng tham gia gói bánh tét. Ảnh: T.P
Theo anh Trần Thanh Phú, Trưởng Ban Phát triển Học thuật - Truyền thông và Sự kiện Khoa Luật và Khoa học liên ngành, chương trình diễn ra từ ngày 31/1- 1/2 với nhiều hoạt động hướng về cội nguồn lịch sử dân tộc, gắn giáo dục truyền thống cách mạng với công tác chăm lo an sinh xã hội. Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần bồi đắp nghĩa tình quân - dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng sống và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ.
Sinh viên làm lễ chào cờ tại cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia số 62 (2). Ảnh: T. P
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng và quà Tết cho học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trương Định và điểm trường Bù Bưng; trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đăk Ơ. Đồng thời, chương trình triển khai các công trình thanh niên phục vụ cộng đồng gồm: Công trình Thanh niên “Giếng nước quân - dân” và một bộ loa trợ giảng phục vụ công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ biên giới, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Ơ; trao tặng Công trình Thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại xã Đăk Ơ. Các hoạt động góp phần mang không khí Tết đến sớm với vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, đoàn công tác đã tổ chức tham quan, tìm hiểu và làm lễ chào cờ tại cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia số 62 (2). Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, sinh viên về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc.
Trao tặng quà Tết cho các cựu chiến binh thuộc Ban Liên lạc Phân khu Bình Phước, thị xã Phước Long (cũ). Ảnh: T.P
Song song đó, còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, sinh hoạt tập thể giữa đoàn viên, sinh viên với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Ơ như hoạt động gói bánh tét, giao lưu văn nghệ, tạo không khí xuân ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.
Sinh viên năm thứ nhất Thái Khiết Diễm My cho biết, tham gia chương trình là một trải nghiệm đặc biệt, để lại nhiều cẩm xúc và khó quên đối với bản thân. Đây không chỉ là hành trình thiện nguyện mang mùa xuân đến với vùng biên giới, mà còn là dịp để người trẻ được chạm gần hơn với thực tiễn đời sống, với lịch sử, với con người và những giá trị thiêng liêng của tình người nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Các em học sinh phấn khởi được nhận quà Tết và bao lì xì từ chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: T.P
“Lần đầu đặt chân đến xã biên giới Đăk Ơ, em có dịp trực tiếp chứng kiến đời sống còn nhiều khó khăn của người dân địa phương, cũng như những hy sinh thầm lặng của lực lượng biên phòng trong những ngày Tết xa gia đình. Qua đó, giúp người trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và Tổ quốc”, Diễm My chia sẻ.
Theo ban tổ chức, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ góp phần chăm lo Tết cho người dân vùng biên giới mà còn là hoạt động giáo dục thực tiễn, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.