07:10 06/07/2016

Xứ Wales và Iceland "vớ bẫm" tiền thưởng

Với việc lọt vào Bán kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016, đội tuyển Xứ Wales đã vớ bẫm do kiếm được 15 triệu bảng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Các tuyển thủ Xứ Wales ăn mừng chiến thắng trước Bỉ ngày 1/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo tờ "Mirror", Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Xứ Wales đã cầm chắc số tiền thưởng 15 triệu bảng sau khi Gareth Bale và các đồng đội lọt vào vòng Bán kết EURO 2016. Thậm chí, họ có thể kiếm được 21,8 triệu bảng nếu thầy trò huấn luyện viên (HLV) Chris Coleman giành chức vô địch. Con số này gấp đôi so với doanh thu mỗi mùa của LĐBĐ Xứ Wales. Doanh thu mùa giải 2014-15 của LĐBĐ Xứ Wales là 10,4 triệu bảng.

Dự kiến, HLV Chris Coleman cùng Ban huấn luyện đội tuyển cùng các cầu thủ Xứ Wales sẽ nhận được 1/3 số tiền thưởng. Phần còn lại sẽ do LĐBĐ Xứ Wales giữ. Ông Coleman đang hưởng mức lương 500.000 bảng/năm. Với số tiền thưởng 15 triệu bảng, Xứ Wales có thể trả lương cho ông Coleman trong 30 năm.

Đội tuyển Xứ Wales đã lọt vào Bán kết EURO 2016 sau khi vượt qua Bỉ với tỉ số 3-1. Đối thủ tiếp theo của họ là Bồ Đào Nha. Hai đội sẽ gặp nhau tại Lyon vào lúc 2h sáng mai 7/7 (giờ Việt Nam).

Trong khi đó, đội tuyển Anh của HLV Roy Hodgson nhận được 9,6 triệu bảng tiền thưởng cho việc lọt vào vòng 1/8. Số tiền này chẳng thấm vào đâu so với doanh thu 332 triệu bảng của LĐBĐ Anh (FA) vào năm ngoái. Đội tuyển Anh đã phải tạm biệt EURO 2016 sau khi thua Iceland với tỉ số 1-2.

UEFA đã thưởng cho 24 đội tham dự Vòng chung kết EURO 8 triệu euro (tương đương 6,7 triệu bảng). Số tiền thưởng cho các trận thắng ở vòng bảng là 1 triệu euro (khoảng 840 nghìn bảng), trong khi đó tiền thưởng cho trận hòa là 500.000 euro (420.000 bảng).

Các đội lọt vào vòng 1/8 sẽ được thưởng thêm 1,5 triệu euro (khoảng 1,2 triệu bảng). Số tiền thưởng cho việc lọt vào Tứ kết là 2,5 triệu euro (khoảng 2,1 triệu bảng). Đội nào vào Bán kết sẽ được thưởng thêm 4 triệu euro (khoảng 3,3 triệu bảng). Đội vô địch EURO 2016 sẽ nhận thêm 8 triệu euro tiền thưởng (6,7 triệu bảng), trong khi đội Á quân nhận 5 triệu euro (4,2 triệu bảng).

Cristiano Ronaldo từng phát biểu rằng Iceland sẽ chẳng giành được gì ở EURO 2016, tuy nhiên thực tế thì đội tuyển này đã kiếm được khoảng 11,7 triệu bảng tiền thưởng tại giải đấu lần này, sau khi vào đến Tứ kết.

TTXVN/Tin Tức