03:14 24/03/2015

Xử tử 3 đối tượng tấn công khủng bố đẫm máu ở Côn Minh

Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Côn Minh đã tiến hành xử tử 3 đối tượng cầm đầu vụ tấn công khủng bố bằng dao đẫm máu ở nhà ga Côn Minh.

Ngày 24/3, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Côn Minh đã tiến hành xử tử 3 đối tượng cầm đầu vụ tấn công khủng bố bằng dao hôm 1/3/2014 ở nhà ga Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra trên các đường phố gần nhà ga ở Côn Minh ngày 2/3/2014, một ngày sau vụ tấn công khủng bố. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo nguồn tin trên, 3 đối tượng này là Iskandar Ehet, Turgun Tohtunyaz và Hasayn Muhammad đã bị thi hành án tử hình theo phán quyết trước đó của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Ngày 1/3/2014, một nhóm 8 đối tượng cầm dao đã gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà ga Côn Minh, làm 29 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Lực lượng cảnh sát đã buộc phải nổ súng tiêu diệt tại chỗ 4 đối tượng.

Hệ thống tòa án ở Trung Quốc đã tăng cường xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố trong nỗ lực chống khủng bố ở nước này. Tòa án khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hồi tháng 6 đã kết án tử hình với 3 đối tượng và bỏ tù 5 đối tượng khác tham gia vụ tấn công khủng bố gần Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi tháng 10/2013.

Thông thường, Trung Quốc áp dụng cả phương thức tiêm thuốc độc và xử bắn đối với những đối tượng bị kết án tử hình, song hiện chưa rõ những đối tượng trên bị áp dụng phương thức hành hình nào.


TN