04:19 15/04/2013

Xử phạt vụ công an, giáo viên chở gỗ lậu

Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển lâm sản trái pháp gồm: ông Nguyễn Trung Thực, ông Vũ Mạnh Thế (đều công tác tại công an tỉnh Hà Giang) và bà Trần Thị Kim Anh (giáo viên trường mầm non Phú Linh, huyện Vị Xuyên).

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang, ngày 15/4, Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 ông: Nguyễn Trung Thực, Vũ Mạnh Thế (đều công tác tại công an tỉnh Hà Giang) mỗi người 10 triệu đồng. Xử phạt 7 triệu đồng đối với bà Trần Thị Kim Anh, giáo viên trường mầm non Phú Linh (huyện Vị Xuyên) về hành vi chở lâm sản trái phép.


Hai xe chở gỗ trái phép bị chính quyền xã Phù Linh bắt giữ. Ảnh: laodong.com.vn


Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên cũng tiến hành bàn giao 2 chiếc xe ô tô của các ông Trung Thực, Mạnh Thế và bà Kim Anh; đồng thời bàn giao 2 bộ biển số ngoài xe là tang vật của vụ việc cùng đèn ưu tiên cho cơ quan công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 20/3 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác xã Phú Linh (huyện Vị Xuyên) phát hiện, tạm giữ 2 xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép. Cụ thể, xe ô tô Matis màu xanh (không biển kiểm soát) do bà Trần Thị Kim Anh điều khiển chở 5 khúc gỗ nghiến nhóm IIa; xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI, biển kiểm soát 23T-1038 do Nguyễn Trung Thực điều khiển, ngồi trên xe có Vũ Mạnh Thế cũng chở 5 khúc gỗ nghiến nhóm IIa.

Tại thời điểm các cơ quan chức năng kiểm tra, những người liên quan đã không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 10 khúc gỗ quý trên. Đặc biệt, trong quá trình vận chuyển, hai ông Thực và Thế đã sử dụng đến ba bộ biển số khác khau để trốn tránh các cơ quan chức năng.

UBND tỉnh Hà Giang cũng đã yêu cầu công an tỉnh Hà Giang làm rõ trách nhiệm, dấu hiệu vi phạm trong việc sử dụng còi ưu tiên, dùng nhiều biển số khác nhau; xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ vi phạm trong vụ việc trên.

 

Đức Quý