03:14 31/03/2020

Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tung tin giả về dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã lập các tổ công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch; trong 3 ngày (28 - 30/3) đã phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng của thị trấn Gia Lộc đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thu phạt hành chính 1,4 triệu đồng. Việc xử phạt căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chú thích ảnh
Công an huyện Gia Lộc làm việc với chủ quán ăn vi phạm.

Trong ngày 29/3, Công an Gia Lộc đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với 3 trường hợp có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng gồm: Cơ sở ăn uống của ông P.V.P (sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc); cơ sở ăn uống của bà L.T.H (hộ khẩu thường trú tại thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) và cơ sở kinh doanh ăn uống T.T ở thôn Phương Kê, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc do ông P.T.T (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn An Lại, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ) làm chủ.

Trước đó, ngày 28/3, Công an huyện Gia Lộc đã làm rõ và xử phạt hành chính đối tượng N.Q.P (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) số tiền 10 triệu đồng do có hành vi tung tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội Facebook vào ngày 29/2/2020 với nội dung "có người tại xã Hoàng Diệu thuộc diện cách ly tại thành phố Hà Nội nhưng trốn về" gây hoang mang dư luận xã hội.

Chú thích ảnh
Công an huyện Gia Lộc làm việc với đối tượng N.Q.P ở xã Hoàng Diệu vì tung tin sai sự thật.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Gia Lộc đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp có các hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi. Trong đó, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 vụ với 4 đối tượng đăng tải thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận; 1 vụ kinh doanh khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ và 2 vụ không niêm yết giá khẩu trang.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua, Công an huyện Gia Lộc cũng tích cực chủ động phối hợp với các cấp, chính quyền triển khai các nhiệm vụ cấp bách như: nắm chắc địa bàn, rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch trở về để tiến hành cách ly kết hợp với tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động người dân chấp hành các chủ trương phòng, chống dịch…

Mạnh Minh (TTXVN)