02:07 06/02/2013

Xử lý xe khách chở quá tải

Vào lúc 1 giờ 30 ngày 5/2, Đội tuần tra CSGT số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông CA tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe khách BKS 37B-00619, chạy tuyến Đăk Lăk - Nghệ An do tài xế Hồ Đức Thọ, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển chở 62 người, quá 20 người so với quy định.

Vào lúc 1 giờ 30 ngày 5/2, Đội tuần tra Cảnh sát Giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe khách BKS 37B-00619 chạy tuyến Đăk Lăk - Nghệ An do tài xế Hồ Đức Thọ, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển chở 62 người, quá 20 người so với quy định.

Thiếu tá Trần Đức Dương, Đội trưởng Đội tuần tra Cảnh sát Giao thông số 2 cho biết: Trong quá trình xử lý, lái xe Hồ Đức Thọ đã tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu ký vào biên bản vi phạm. Sau 2 giờ đồng hồ, với thái độ kiên quyết, tổ tuần tra đã đưa được xe vi phạm về bến xe Đồng Hới để thực hiện các thủ thục sang khách theo đúng quy định. Được biết, chỉ trước đó mấy ngày, nhà xe này đã bị Cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai lập biên bản chở quá số người theo quy định. Hiện tài xế và xe đang được tạm giữ để xử lý.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, riêng việc chở người quá quy định, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình còn buộc chủ xe thực hiện sang khách cho các xe khác để vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa phục vụ đưa đón khách đúng yêu cầu.


TTXVN/ Tin tức