07:08 31/07/2017

Xử lý xe đưa rước công nhân phóng nhanh, vượt ẩu, nhồi nhét khách

Trước bức xúc của người dân về tình trạng xe đưa rước công nhân trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn TP Hồ Chí Minh phóng nhanh, vượt ẩu, nhồi nhét khách và liên tục gây tai nạn, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi coi thường tính mạng, gây mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, tình trạng xe đưa rước công nhân của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong đó có xe đưa rước công nhân của công ty Pou Yuen chạy bạt mạng trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, đồng thời chở quá số người quy định gây mất an toàn giao thông đã khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo ông Phan Trung Tâm, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 4 (Sở GTVT TP Hồ Chí Minh), riêng lỗi chở quá người quy định có mức xử phạt rất cao. Cụ thể là chỉ chở quá một người thì tài xế đã bị xử phạt 500.000 đồng, chủ phương tiện bị xử phạt 1 triệu đồng. Tuy nhiên, mức xử phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe các chủ phương tiện, tài xế xe đưa rước công nhân.

Theo Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông An Lạc, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đội giao thông An Lạc đã xử phạt 27 xe đưa rước công nhân vi phạm luật giao thông. Trong đó, các lỗi mà phương tiện này vi phạm là dừng đỗ không đúng nơi quy định và chở quá số người quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe đưa rước công nhân trên Quốc lộ 1.

Chính vì vậy, để kiên quyết chặn đứng các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Đội Thanh tra giao thông số 4 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông An Lạc đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử phạt xe đưa rước công nhân vi phạm luật giao thông.

Đơn cử vào chiều ngày 28/7 vừa qua, hai lực lượng nói trên đã phối hợp, lập tổ kiểm tra ngay trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, chỉ trong vòng 30 phút đã dừng khoảng 15 trường hợp xe đưa đón công công nhân để kiểm tra lỗi chở người vượt quá quy định. Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1 xe đưa rước công nhân chở 57/52 hành khách.

Được biết thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ra quân, tăng cường kiểm tra các phương tiện hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt là xe đưa rước công nhân, không chỉ trên tuyến Quốc lộ 1 mà còn nhiều tuyến đường khác mà loại xe nói trên thường xuyên lưu thông.

Báo Tin Tức gửi tới độc giả hình ảnh lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhất là xe đưa rước công nhân:

Hàng loạt xe đưa rước công nhân bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra các lỗi vi phạm.

Lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông phối hợp xử lý trong chiều 28/7.

Một chiến sĩ cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra giấy tờ của tài xế xe đưa rước công nhân.

Thời gian qua nhiều xe chở công nhân luôn vượt quá số người quy định.

Một chiến sĩ cảnh sát đang kiểm tra số lượng hành khách trên xe.

Sau khi kiểm tra, tài xế này được chiến sĩ cảnh sát giao thông tuyên truyền về những quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Một trường vi phạm chở quá người quy định bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.


Lê Anh/Báo Tin Tức